Chính trị - Xã hội

Lập lại trật tự, mỹ quan đô thị

07:53, 29/12/2015 (GMT+7)

Triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, quận Hải Châu đã thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, hạn chế tình trạng buôn bán, tập kết vật liệu, đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Lực lượng CSGT Công an quận Hải Châu dán thông báo vi phạm đối với một trường hợp đậu xe sai quy định.
Lực lượng CSGT Công an quận Hải Châu dán thông báo vi phạm đối với một trường hợp đậu xe sai quy định.

Không để phát sinh lấn chiếm vỉa hè

Quận Hải Châu là địa phương tập trung nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ, ăn uống, giải trí... nên lưu lượng người đến giao dịch, sử dụng dịch vụ rất đông. Nhiều tuyến đường nổi bật như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn... trở thành điểm vui chơi, mua sắm chính của thành phố.

Thực tế này đã dẫn đến tình trạng các cá nhân, đơn vị kinh doanh cố tình vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh hoặc đậu xe không đúng quy định. Ngoài ra, tình trạng chợ tạm, chợ cóc, buôn bán nhỏ lẻ cơ động lấn chiếm lòng lề đường đã tác động xấu đến tình hình trật tự giao thông.

Trước thực trạng trên, UBND quận Hải Châu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai nhiều hoạt động nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị. Ông Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, địa phương đã quán triệt cho lãnh đạo các phòng, ngành và địa phương chủ động lập kế hoạch cụ thể trên cơ sở tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ người dân.

“Riêng việc sử dụng vỉa hè sai mục đích thì địa phương làm rất quyết liệt. Quận đã chỉ đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thường xuyên cử lực lượng bám địa bàn trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh hoặc đậu xe sai quy định”, ông Dũng cho biết thêm.

Với cách làm đó, đến nay quận Hải Châu đã ban hành 351 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 445 triệu đồng về việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; nhắc nhở 267 trường hợp thực hiện gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè hoặc quá hạn đăng ký sử dụng.

Triển khai đều khắp

Không chỉ cấp quận mà 13 phường đều tăng cường ra quân bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị. Theo ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, các khu vực như chợ Hàn, tuyến đường Phạm Phú Thứ và các tuyến đường trọng điểm Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Trần Bình Trọng, Ngô Gia Tự..., địa phương đều bố trí các lực lượng như quy tắc đô thị, dân quân, công an thường xuyên duy trì trực chốt kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm.

Trong năm 2015, địa phương đã tiến hành xử phạt 112 trường hợp với số tiền hơn 83 triệu đồng. “Ngoài ra, phường cũng thường xuyên vận động người dân tháo dỡ hơn 270 bạt quay trên các tuyến đường trọng điểm để tiến hành lắp đặt bạt quay theo mẫu mới, phù hợp với chủ trương chung của thành phố”, ông Anh cho biết thêm.

Theo UBND quận Hải Châu, trong năm 2015, 13 phường trên địa bàn quận đã ban hành 948 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 700 triệu đồng, tập trung ở một số lỗi vi phạm như: vi phạm trật tự vỉa hè, bán hàng rong, quảng cáo rao vặt trái phép. Mới đây, UBND quận Hải Châu đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức ra quân tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn quận với sự tham gia, phối hợp của lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng và 13 phường trên địa bàn.

“Nhìn chung, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe sai quy định ở một số tuyến đường, ùn tắc giao thông tại một số trường học trong giờ cao điểm đã được tập trung giải quyết. Ý thức chấp hành của người dân về việc thực hiện các hành vi văn hóa, văn minh đô thị cũng chuyển biến tốt hơn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hình ảnh địa phương ngày một phát triển, văn minh, hiện đại”, ông Dũng nói.

Bài và ảnh: PHAN CHUNG

.