Chính trị - Xã hội

Cá chết hàng loạt trên sông Nam Ô 1

07:54, 12/01/2016 (GMT+7)

Mấy ngày gần đây, trên sông Nam Ô 1 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Theo nhiều người dân địa phương, mỗi khi nước sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối là xảy ra tình trạng cá chết.

Người dân vớt cá chết trên sông Nam Ô 1.   		                            Ảnh: KIM HIẾU
Người dân vớt cá chết trên sông Nam Ô 1. Ảnh: KIM HIẾU

Nước sông ô nhiễm trầm trọng

Sáng 11-1, có mặt tại khu vực sông Nam Ô 1, chúng tôi ghi nhận nhiều xác cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Đi một đoạn, thi thoảng có vài ba con cá to bằng hai ngón tay đang bị thối rữa, cùng rác bẩn tấp vào bờ. Dọc bờ sông, nhiều con cá to cỡ 2, 3 ngón tay ngoi thoi thóp đầu lên mặt nước. Ở ngay cầu liên hợp thuộc tổ 70, dòng nước đen ngòm ở phía Khu công nghiệp Liên Chiểu cuồn cuộn chảy về phía cầu Nam Ô, bốc mùi hôi.  

Ông Mai Tấn Truyền (trú tổ 70, phường Hòa Hiệp Nam) cho biết, mấy ngày qua, ở sông Nam Ô 1 xảy ra tình trạng cá chết khá nhiều. Thấy cá nhỏ, người dân không vớt, xác cá trôi từng lớp theo dòng nước về phía cầu Nam Ô. “Hồi trước, nước sông Nam Ô 1 trong xanh lắm, nhưng mấy năm gần đây, tình trạng sông bị “đầu độc” ô nhiễm nước đen sì, bốc mùi hôi thối xảy ra thường xuyên”, ông Truyền nói thêm.  

Dù nằm cách xa họng cống đen sì cầu liên hợp tổ 70 gần cả 1km nhưng các lồng cá của nhà hàng sông Cu Đê mấy ngày qua cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ông Huỳnh Phi Trình, chủ nhà hàng sông Cu Đê xót xa: “Không biết vì lý do gì, mấy ngày gần đây, nước sông ô nhiễm nặng làm mấy lồng cá mú, cá hồng, cá dìa… của tôi chết sạch. Có những con cá hồng nặng 2,5kg cũng không sống nổi. Tính đến thời điểm hiện nay, có gần 700kg cá các loại đã chết”.

Trong lúc kéo chiếc thuyền đánh cá vào neo đậu ở bờ sông Nam Ô 1, ông Đặng Văn Thương (trú tổ 72, phường Hòa Hiệp Nam) than thở: Mấy bữa nay, nguồn nước bị ô nhiễm nặng quá, các loại cá đối cồi, cá rô phi, cá ngạnh… đua nhau chết nổi lềnh bềnh trắng mặt nước, xác cá phân hủy tấp vào bờ bốc mùi hôi nồng nặc.

Cũng theo ông Thương, ông làm nghề chài lưới đã gần 20 năm. Trước đây, mỗi đêm ông đánh cá trên sông kiếm được vài trăm nghìn đồng trang trải sinh hoạt gia đình. Nhưng mấy ngày nay, đêm nào ông cũng kéo lưới mỏi cả tay nhưng không có cá. Vậy là ông quyết định đưa thuyền vào bờ nghỉ một thời gian.

Chủ nhà hàng sông Cu Đê vớt cá chết trong lồng vào ngày 10-1.
Chủ nhà hàng sông Cu Đê vớt cá chết trong lồng vào ngày 10-1.

Lấy mẫu nước tìm nguyên nhân

Qua tiếp xúc, nhiều người dân sống dọc theo bờ sông Nam Ô 1 phản ánh thêm, tình trạng ô nhiễm sông Nam Ô 1 xảy ra lâu nay. Mỗi khi trời mưa hoặc nửa đêm, nước xả thải ở phía Khu công nghiệp Liên Chiểu chảy về cuồn cuộn, mùi hôi thối phả vào nhà rất khó chịu.

Do nguồn nước bị ô nhiễm, cùng với rác thải sinh hoạt người dân vứt bừa bãi trên sông, nên phát sinh ruồi muỗi, nguy cơ phát sinh bệnh tật cao.

Ông Lê Duy Du, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam xác nhận, tình trạng cá chết bất thường trên sông Nam Ô 1 trong mấy ngày qua là có thật. Sau khi nghe người dân phản ánh, chiều 10-1, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận sự việc, đồng thời lấy mẫu nước sông, báo cáo các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu vào cuộc truy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Riêng cá nuôi trong lồng của nhà hàng sông Cu Đê bị chết, ban đầu cán bộ phường ghi nhận có 30kg cá chết. Số cá còn lại chủ nhà hàng cho biết đã bán.

Cũng theo ông Lê Duy Du, hiện nay chưa thể kết luận nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Nam Ô 1 có phải do nước thải Khu công nghiệp Liên Chiểu gây ra hay không. Vấn đề này phải chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nước của các cơ quan chức năng thành phố công bố.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, bà Huỳnh Thị Nga, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu cho biết, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã gửi 5 mẫu nước sông Nam Ô 1 đến Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm nghiệm, phân tích để tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết. Tuy nhiên, trước mắt bà Nga khuyến cáo rằng, người dân không nên ăn cá chết bất thường trên sông Nam Ô 1 để phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

.