Chính trị - Xã hội

Xây dựng Đà Nẵng năng động, phát triển toàn diện

07:56, 14/01/2016 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung thực hiện 5 đột phá về phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Đà Nẵng hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, thân thiện môi trường.
Đà Nẵng hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, thân thiện môi trường.

Kinh tế tăng trưởng ổn định

Với mong muốn tạo đột phá mới để phát triển nhanh, hướng tới bền vững, Đảng bộ, chính quyền thành phố bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng song song với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố bằng sự năng động, sáng tạo cùng nhiều chủ trương mới.

Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế là nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo bằng các chính sách chăm lo doanh nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... nên kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng khá, các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển.

Giai đoạn 2010-2015, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 9,7%/năm, bằng 1,6 lần năm 2010. Đến năm 2015, thu nhập bình quân của người dân Đà Nẵng đạt gần 63 triệu đồng/năm, tương đương 2.908 USD, gần bằng 2 lần năm 2010.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng dịch vụ ước đạt 62,6%, công nghiệp-xây dựng 35,3% và nông nghiệp 2,1%. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng trưởng cao, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, bảo đảm nguồn thu ngân sách thành phố bền vững hơn.

Việc xác định chủ đề hằng năm tạo bước ngoặc quan trọng để thành phố tập trung dồn sức thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển đồng bộ và ngày càng hiện đại.

Đại hội XI của Đảng xác định đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương mại là nhiệm vụ quan trọng, do vậy 5 năm qua, Đà Nẵng chú trọng phát triển dich vụ, trong đó dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngoài ra, thành phố đã tập trung xây dựng hạ tầng, ban hành chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Công nghệ cao; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, rà soát, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại 6 khu công nghiệp đang hoạt động.

Năm 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố hoàn thành, huyện Hòa Vang được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới; qua đó thay đổi nhanh diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống nông dân.

Hạ tầng đô thị phát triển theo hướng hiện đại

Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, thành phố Đà Nẵng chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Theo đó, thành phố chủ động nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chủ trương tạo vốn từ quỹ đất, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, quỹ đầu tư phát triển, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các hình thức đầu tư BOT, BT... để xây dựng nhiều công trình có quy mô lớn, hiện đại, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, cấp điện, nước, điện chiếu sáng, cây xanh, xử lý rác thải... được đầu tư khá đồng bộ, tạo diện mạo mới cho thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng quan tâm bảo vệ môi trường. Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường”, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Thành phố được các tổ chức trong nước và quốc tế khen thưởng và tặng nhiều giải thưởng lớn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chăm lo tốt an sinh xã hội

5 năm qua, thành phố đã ban hành nhiều chương trình chăm lo an sinh xã hội và an dân, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là chương trình thành phố “5 không”, “3 có” gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Mục tiêu “không có hộ đặc biệt nghèo” cơ bản hoàn thành, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2009-2015 về đích trước 3 năm, giai đoạn 2013-2017 về đích trước 2 năm, đến cuối năm 2015 không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Đề án “Có nhà ở” được triển khai đồng bộ.

Riêng trong 2 năm 2014 và 2015, thành phố tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 2.200 nhà ở cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân Làng Vân. Đề án “Có việc làm” được quan tâm thực hiện, hằng năm giải quyết việc làm cho 3,2 vạn lao động.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” từng bước đi vào chiều sâu, gắn kết có hiệu quả với Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng tinh thần, động lực mới cho phát triển.

Để góp phần tạo sự ổn định phát triển kinh tế-xã hội, thành phố luôn chú trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên để thu hút đầu tư và du khách, góp phần tạo dựng thương hiệu thành phố an bình, đáng sống.

Bài và ảnh: VIỆT DŨNG

.