Chính trị - Xã hội

Giải quyết dứt điểm tình trạng dân chờ đất, đất chờ dân

14:09, 22/03/2016 (GMT+7)

ĐNĐT -  Đây là một trong những kết quả quan trọng mà HĐND, UBND thành phố cùng các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động của UBND thành phố được Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng trình bày sáng 22-3 thì trong nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố duy trì ở mức tăng trưởng cao; tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 9,7%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, du lịch phát triển nhanh từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn;

Việc quyết định cơ chế đầu tư cho chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang đạt được kết quả tích cực, tạo thay đổi nhanh diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống nông dân;

Thu ngân sách trên địa bàn tăng qua các năm, trong đó nguồn thu ngân sách được cải thiện theo hướng tăng tỷ trọng thu phát sinh từ kinh tế, giảm tỷ trọng thu từ tiền chuyển quyền sử dụng đất;

Công tác quản lý đô thị, xây dựng, tài nguyên, môi trường được thực hiện khá tốt, đặc biệt, với chủ trương tổng rà soát đất tái định cư trên địa bàn đã giải quyết dứt điểm tình trạng “dân chờ đất, đất chờ dân” kéo dài nhiều năm.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm có quy mô đã được quyết định đầu tư như: Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cầu Nguyễn Tri Phương, Trung tâm hành chính thành phố… tạo nên diện mạo mới cho thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Trên lĩnh vực văn hóa thu nhận được nhiều kết quả tốt đẹp. Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” gắn với công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt. Việc chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện nâng cấp và sửa chữa gần 2.000 nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc; việc hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo được cử tri hoan nghênh và đánh giá cao.

Đặc biệt, việc tăng đầu tư cho văn hóa trong những năm qua là quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nhiều công trình lớn được đầu tư đưa vào sử dụng như Thư viện Tổng hợp, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Cung Văn hóa Thiếu nhi…

Chủ trương thực hiện “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015” mang lại nhiều kết quả tích cực, thể hiện tính nhân văn và dần hình thành nét văn hóa đặc trưng của thành phố.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo và đem lại nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, bố trí chung cư được thực hiện chặt chẽ hơn, thay đổi quy trình xét duyệt bố trí chung cư, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp xử lý triệt để, qua đó chấm dứt các trường hợp sang nhượng cũng như cò chung cư trên địa bàn thành phố.

Việc xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa-xã hội ngày càng chuyển biến tích cực. An ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại của thành phố có những bước phát triển mới…

VIỆT DŨNG

.