Chính trị - Xã hội

Hội An: Chấn chỉnh tình trạng lưu trú "chui"

08:27, 07/07/2016 (GMT+7)

Tại đô thị cổ Hội An hiện nay, trong khi số lượng buồng phòng lưu trú nhiều, công suất sử dụng mỗi năm chỉ đạt dưới 50% thì tình trạng đón khách lưu trú “chui” đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch tại di sản văn hóa thế giới này.

Tính đến cuối năm 2015, tại thành phố Hội An có 294 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 6.188 phòng, trong đó có 102 khách sạn với 5.046 phòng, chiếm 81,54%; biệt thự du lịch có 456 phòng, chiếm 7,37%; loại hình homestay gồm 138 cơ sở với 575 phòng, chiếm 9,29%. Theo Phòng Thương mại - Du lịch Hội An, trong năm 2015, tổng lượt khách lưu trú tại Hội An hơn 876.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 710.000 lượt, khách Việt Nam hơn 166.000 lượt. Tổng ngày khách lưu trú hơn 2 triệu ngày, công suất sử dụng phòng chỉ đạt 50%.

Trong khi đó, theo phản ánh của các doanh nghiệp, hiện nay rất nhiều gia đình và Văn phòng bán vé lữ hành tại Hội An đã tự tiện đón khách lưu trú qua đêm nhưng không có giấy phép kinh doanh. Giá buồng phòng rất thấp, từ 3 đến 4 đô- la/người/đêm bằng giường tầng. Mỗi phòng kê 2 đến 3 giường tầng cho cả chục khách ngủ chung kèm theo ăn sáng. Nhiều cơ sở tự tiện đón khách khi chưa được phép của cơ quan chức năng.

Theo Báo Quảng Nam

.