Chính trị - Xã hội

Trinh sát kể chuyện

Phá chuyên án dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản

08:06, 03/08/2016 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tại Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang xuất hiện cá ve, cá cơm và một số loại cá khác mà bà con mua tại cảng cá có hiện tượng “nổ” bụng hoặc dập bong bóng bất thường, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Trà chỉ đạo các đội công tác nghiệp vụ nắm tình hình, tìm hiểu nguyên nhân.

Số lượng thuốc nổ bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BÁ VĨNH
Số lượng thuốc nổ bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BÁ VĨNH

Sau thời gian trinh sát, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xác định khoảng tháng 4-2016 đến nay, tại Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang xuất hiện hơn 20 phương tiện thuộc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa chuyên hành nghề lưới vây kết hợp pha xúc cá nổi ra vào Cảng cá Thọ Quang để bán cá, trong đó nổi lên 4 phương tiện của Nghệ An và Thanh Hóa có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Trà đã báo cáo tình hình với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố; đồng thời xây dựng kế hoạch đấu tranh, triển khai lực lượng trinh sát ngoại tuyến giám sát chặt chẽ mọi di biến động của người và các phương tiện trên.

Điều đáng lưu ý là qua công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập tại Trạm kiểm soát Mân Quang, lực lượng Biên phòng chưa phát hiện dấu hiệu đối tượng cất giấu vật liệu nổ trong các phương tiện. Ban Chỉ huy Đồn nhận định có thể đối tượng cất giấu thuốc nổ tại đảo Hòn Chỏ hoặc ghềnh đá mũi đèo Hải Vân để khi ra biển hành nghề thì lấy sử dụng nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát.  

Từ nhận định trên, Ban Chỉ huy Đồn Sơn Trà tổ chức lực lượng giám sát các phương tiện hoạt động trên vùng vịnh Đà Nẵng, đồng thời cử tổ lùng sục tại các ghềnh đá ở mũi đèo Hải Vân liên tục trong 3 ngày.

Đến 17 giờ ngày 1-7, các chiến sĩ phát hiện tại hang đá gần bãi Chuối, đèo Hải Vân (ở độ cao cách mặt nước biển 10m) có một bao tải màu trắng được cất giấu trong kẽ đá, kiểm tra thấy bên trong có nhiều quả nổ, kíp nổ và dây cháy chậm. Như vậy, đúng như nhận định của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Trà, các đối tượng đã cất giấu thuốc nổ để sử dụng đánh bắt hải sản. Nhiệm vụ đặt ra là bằng mọi giá phải truy tìm cho được đối tượng. Ban Chỉ huy Đồn báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời triển khai 3 tổ công tác vừa tiến hành giám sát chặt chẽ mọi di biến động của các đối tượng tại Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang, vừa mai phục khu vực gần tang vật và khu vực vịnh Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong đêm 1-7 và cả ngày 2-7, các đối tượng chưa xuất hiện. Các tổ công tác vẫn kiên trì bám sát “trận địa” mai phục.

Đến 16 giờ ngày 3-7, các phương tiện xuất hiện theo hướng ra mũi đèo Hải Vân. 17 giờ cùng ngày, tàu NA 90012 TS chạy vào khu vực bãi Chuối, đèo Hải Vân, khi tàu cách bờ khoảng 100m thì thả neo và bố trí 2 thuyền viên thả thuyền thúng bơi vào bờ. Một đối tượng giữ thúng, còn một đối tượng leo lên ghềnh đá rồi vào khe để lấy thuốc nổ. Nhận được tín hiệu của quan sát viên, đúng lúc đối tượng lấy bao thuốc nổ, tổ mật phục đồng loạt tiến hành bắt giữ. Đối tượng còn lại nghe tiếng động nên nhanh chóng chèo thúng ra tàu tẩu thoát, tàu NA 90012 TS và 3 tàu khác thấy động đã đồng loạt nổ máy bỏ chạy.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Đồn báo cáo về Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xin chi viện tàu để truy đuổi. Đến 21 giờ ngày 3-7, tại khu vực biển Thuận An (Thừa Thiên - Huế), hai tàu của Hải đội Biên phòng 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã bắt được 2 tàu NA 90012 TS do Trần Danh Thuận (SN 1976, trú phường Quỳnh Dị, Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên; tàu NA 90075TS do Trần Văn Hùng (SN 1967, cùng quê với Trần Danh Thuận) làm thuyền trưởng và 4 thuyền viên trên tàu.

Tang vật thu được gồm: 98 quả nổ (trong đó 19 quả đã gắn kíp nổ và dây cháy chậm), 47 thỏi thuốc nổ công nghiệp, 496 kíp nổ và 47m dây cháy chậm, khối lượng thuốc nổ tổng cộng 16,4kg. Đối tượng vào trực tiếp lấy thuốc nổ là Trần Quốc Quân (SN 1990, trú phường Quỳnh Dị, Hoàng Mai, Nghệ An). Thủ đoạn của các đối tượng là mua thuốc nổ tại Nghệ An, sau đó bí mật đưa vào cất giấu ở khu vực hiểm trở, không có người qua lại, ở các hốc đá hoặc khe núi đèo Hải Vân, để tránh lực lượng kiểm tra, kiểm soát của BĐBP, sau đó cho phương tiện chạy ra mũi đèo Hải Vân lấy thuốc nổ đánh bắt hải sản, chủ yếu cá ve và cá cơm.

Ngày 7-7, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án về vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã xác lập và đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án, 3 vụ án, bắt 10 đối tượng, tang vật thu được gồm 225 viên ma túy tổng hợp, 35 gam các loại ma túy khác, trên 60 triệu đồng tiền mặt…, cùng với kết quả chuyên án thuốc nổ tại Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang. BĐBP thành phố đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đến thăm, biểu dương thành tích và thưởng nóng 20 triệu đồng.

HỒ SỸ QUÝ

.