Chính trị - Xã hội

Nâng chất từ thôn kiểu mẫu

09:53, 01/09/2016 (GMT+7)

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, 16/119 thôn ở huyện Hòa Vang được chọn xây dựng thôn kiểu mẫu. Cùng với nguồn hỗ trợ 150 triệu đồng/thôn từ ngân sách huyện, 16 thôn này đã và đang đầu tư nâng cấp các tiêu chí với mục tiêu xây dựng thôn văn minh, trù phú hơn.

Bưởi da xanh, loại cây đem lại kinh tế cao ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc.
Bưởi da xanh, loại cây đem lại kinh tế cao ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc.

So thời điểm hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới cách đây gần 3 năm, diện mạo thôn xóm và đời sống người dân Cẩm Nê - thôn duy nhất của xã Hòa Tiến được chọn xây dựng thôn kiểu mẫu, đã thay đổi nhiều. Về  làng quê có bề dày truyền thống hơn 700 năm này trong những ngày tháng 8 vừa qua, chúng tôi thấy Cẩm Nê đã khoác lên mình chiếc áo mới.

Đứng từ điểm du lịch sinh thái bên sông Cẩm Lệ, sát vùng rau an toàn của dự án QSEAP, nhìn về khu dân cư, làng quê nơi đây là bức tranh tuyệt đẹp. Thấp thoáng sau lũy tre làng là những ngôi nhà tầng khang trang, bề thế. Trên tuyến giao thông mới mở băng qua cánh đồng vàng rực màu lúa chín nối khu dân cư ra điểm du lịch sinh thái, người xe tấp nập ngược xuôi. “Xây dựng thôn kiểu mẫu, Cẩm Nê chú trọng vào 3 lĩnh vực chủ yếu, đó là: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tôn tạo cảnh quan và phát triển nông nghiệp đô thị”, Trưởng thôn Nguyễn Hữu Cẩm cho biết.

Du lịch sinh thái là tiềm năng rất lớn của thôn. Huyện, xã đã có chủ trương đầu tư phát triển. Từ hoạt động này là cơ hội để khôi phục làng nghề truyền thống. Chủ trương mở mới tuyến giao thông nối khu dân cư ra khu du lịch sinh thái nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân và ai nấy tích cực đóng góp công sức, kinh phí triển khai. Chỉ trong vòng 2-3 tháng, tuyến đường bê-tông dài 527m, rộng 3,5m hình thành. Để có con đường này, ngoài 600 triệu đồng từ ngân sách, nhân dân Cẩm Nê đóng góp gần 400 triệu đồng, hiến 1.200m2 đất ruộng. Tiếp theo đó là lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại 19 kiệt xóm. Công trình thứ ba là làm mới sân bóng đá. Chỉ hơn 30 triệu đồng từ đóng góp của nhân dân, sân bóng đá đưa vào sử dụng, phong trào thể dục-thể thao sôi động hẳn.

Không chỉ vậy, thôn Cẩm Nê còn đặc biệt chú trọng đến tôn tạo cảnh quan và phát triển kinh tế. Hiện tại, người dân trong thôn trồng hoa dọc hai bên đường và khu văn hóa thôn. Với phát triển kinh tế, bên cạnh thâm canh cây lúa, người dân Cẩm Nê đang phát huy lợi thế dự án QSEAP triển khai trên địa bàn. Hơn 30 hộ đang ứng dụng kỹ thuật cao vào sản xuất rau, thu nhập không ngừng cải thiện. “Hiện tại, khoảng 40% trong số 527 hộ toàn thôn Cẩm Nê có mức sống khá giả, hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 50 hộ và gần 60 gia đình đã xây được nhà tầng kiên cố, trang nhã”, ông Cẩm cho biết.

Thôn miền núi Nam Yên, xã Hòa Bắc cũng đang tiến nhanh trên đường xây dựng làng quê văn minh, trù phú. Phát huy lợi thế về đất đai, cùng dự án di dời khỏi vùng sạt lở bên sông Cu Đê cách đây 5-6 năm, Nam Yên đang ưu tiên đầu tư cho sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tại đây, phong trào cải tạo vườn tạp được người dân tích cực triển khai. Từ đầu năm đến nay, hàng vạn cây kinh tế cao như bưởi da xanh, mít Thái Lan… phủ kín 42 khu vườn. Thời gian gần đây, nhờ thâm canh trên 30ha lúa 2 vụ/ năm, Nam Yên đạt năng suất 62 tạ/ha/vụ, cao nhất huyện Hòa Vang. Cùng theo đó, cây mía đang là loại cây làm giàu khi đem lại nguồn thu 132-140 triệu đồng/ha/năm, lãi ròng 80-90 triệu đồng/ha.

 Nói về phát triển kinh tế ở Nam Yên, ông Đỗ Viết Vĩ, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Bắc cho rằng: Trước đây, người dân sao nhãng canh tác, chủ yếu lấy rừng làm kế mưu sinh. Hiện nay thì ngược lại, nhà nào cũng đầu tư có chiều sâu cho đồng ruộng, vườn tược, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Gần đây, ở Nam Yên, nhiều hộ bán trâu đực - trước đây vẫn dùng kéo gỗ, mua máy cày, máy gặt đập liên hợp. Đơn cử như hộ ông Nguyễn Đức Thành, bán 2 con trâu, mua máy cày loại tốt. Cùng theo đó, phong trào trồng cỏ nuôi bò đàn phát triển mạnh. Đến nay, toàn thôn có hơn gần 400 con bò… Ông Hồ Tăng Học, Phó thôn Nam Yên cho biết thêm: Thôn vừa bê-tông hóa 3 tuyến kiệt tổng chiều dài 830m. 170 hố trồng cau dọc hai bên tuyến đường chính vừa hoàn thành, chuẩn bị xuống giống.

Ở Nam Yên, cuộc thi trồng hoa giấy trước ngõ do Ban nhân dân thôn phát động được mọi nhà nhiệt tình hưởng ứng. Bất cứ thời điểm nào, đến Nam Yên cũng bắt gặp trước ngõ mỗi nhà giàn hoa giấy thi nhau khoe sắc.

Không chỉ 2 thôn nêu trên, mà đến các thôn khác được chọn xây dựng thôn kiểu mẫu ở Hòa Vang, cũng chứng kiến không khí sôi động và quyết tâm cao của công cuộc xây dựng nông thôn mới khi cả 19 tiêu chí đã về đích.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

.