Chính trị - Xã hội

Đồng bộ phương tiện kỹ thuật tại Tiểu đoàn 699

08:51, 21/10/2016 (GMT+7)

Trước yêu cầu đồng bộ toàn diện phương tiện kỹ thuật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập... thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng-thiết giáp (TTG) 699 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nỗ lực thi đua học tập, nghiên cứu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng-thiết giáp 699 thực hiện Ngày Kỹ thuật tại đơn vị.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng-thiết giáp 699 thực hiện Ngày Kỹ thuật tại đơn vị.

Đến Tiểu đoàn vào một ngày thứ sáu giữa tháng 10, chúng tôi nhận thấy như thường lệ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tiến hành kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, phương tiện kỹ thuật theo định kỳ. Nếu như trước đây, đơn vị gặp khá nhiều khó khăn trong công tác bảo trì, bảo dưỡng phương tiện kỹ thuật thì việc hoàn thành đề án đồng bộ phương tiện xe tăng PT-76 và xe thiết giáp BRT-152 đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức của bộ đội. “Hệ thống xe, phương tiện kỹ thuật tại Tiểu đoàn có tuổi đời cao, được sử dụng nhiều nên một số đã bị xuống cấp, hư hỏng, phải tốn khá nhiều thời gian, kinh phí để bảo trì, bảo dưỡng. Theo kế hoạch của Quân khu 5, từ đầu tháng 8, Tiểu đoàn phối hợp với nhà máy Z751 (Tổng cục Kỹ thuật) tiến hành nâng cấp, đồng bộ hệ thống xe tăng PT-76 và xe thiết giáp BTR-152 của đơn vị. Sau hơn 2 tháng tích cực triển khai, đến nay, 100% phương tiện kỹ thuật đã được đồng bộ hóa và đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng, sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”, Đại úy Phạm Văn Thạnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn TTG 699 cho biết.

Việc đồng bộ hóa phương tiện kỹ thuật cũng tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Bởi hệ thống phương tiện kỹ thuật mới đã giúp bộ đội không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn phát huy vai trò làm chủ phương tiện kỹ thuật, khai thác hiệu quả vũ khí trang bị trong huấn luyện, chiến đấu. Qua đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của ngành kỹ thuật phát động. Hằng tuần, Tiểu đoàn tổ chức phong trào thi đua “giữ tốt, dùng bền” nhằm kiểm tra, đánh giá công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài, trang bị của từng đại đội. Phong trào được duy trì thường xuyên đã góp phần bảo đảm hệ số kỹ thuật, tình trạng sử dụng của phương tiện, nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong bảo quản, sử dụng vũ khí, trang bị.

Cùng với đồng bộ hóa phương tiện kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn TTG 699 hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng quý, hằng năm. Nhiều đề tài của cá nhân, tập thể đạt giải cao trong hội thi sáng kiến kỹ thuật cấp quân khu và toàn quân đã được Tổng cục Kỹ thuật và Quân khu 5 nghiệm thu, đưa vào ứng dụng tại các đơn vị. Phát huy kết quả sáng tạo kỹ thuật từ những năm trước, hiện nay, Tiểu đoàn đang nghiên cứu, thực hiện đồng bộ 2 giải pháp: “Cải tiến hệ thống nhiên liệu cho xe PT-76” và “Lắp đặt van an toàn cho hệ thống lái xe BTR-152 cải tiến”, dự kiến hoàn thành trong quý 1-2017.

Phát hiện và ứng dụng các đề tài sáng tạo kỹ thuật chính là cơ sở để Tiểu đoàn đồng bộ và hiện đại hóa phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và bảo vệ khu vực phòng thủ thành phố trong mọi tình huống.

Bài và ảnh: THANH HOÀNG

.