Chính trị - Xã hội

Nhiều hồ thủy điện xả lũ

08:05, 03/11/2016 (GMT+7)

Tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh Quảng Nam cho biết, vào chiều tối 1-11, căn cứ kết quả quan trắc mực nước, lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Bung 4 (một trong 4 hồ thủy điện lớn nhất đang hoạt động ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn), bản tin dự báo thủy văn, tỉnh đã ra lệnh hồ thủy điện này tiến hành xả lũ qua tràn để đưa mực nước trong hồ về mực nước đón lũ theo quy định (217,5m) nhằm sẵn sàng vận hành điều tiết lũ cho hạ du.

Cũng theo Ban chỉ huy PCTT tỉnh Quảng Nam, mưa to ở khu vực thượng nguồn làm mực nước trong các hồ thủy điện nhỏ lên nhanh. Các hồ thủy điện: Za Hung, Sông Côn 2, Sông Bung 6... phải xả lũ qua tràn.
Theo lệnh xả tràn của Ban chỉ huy PCTT tỉnh Quảng Nam, đơn vị vận hành hồ thủy điện Sông Bung 4 đã thông báo đến các cơ quan chức năng, địa phương ở hạ du và tiến hành xả tràn về hạ lưu sông Vu Gia với lưu lượng ban đầu khoảng 50m3/s lúc 23 giờ 30 đêm 1-11 song song với vận hành xả lũ phát điện với lưu lượng lên đến 170m3/s. Đến 17 giờ ngày 2-11, hồ thủy điện này vẫn đang tiến hành xả lũ qua tràn song song với xả lũ phát điện do mực nước trong hồ vẫn ở trên mực nước đón lũ theo quy định. Trong khi đó, ở hồ thủy điện A Vương, Sông Tranh 2, mực nước dâng cao so với trước lũ nhưng vẫn ở dưới mực nước đón lũ theo quy định.

Nhiều hồ thủy điện cùng xả lũ qua tràn làm mực nước sông Vu Gia duy trì ở mức cao, gây ngập lụt nhiều vùng ở huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và nước sông Hàn, Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) dâng cao.

THƯ ĐĂNG

.