Chính trị - Xã hội

Lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn lên nhanh; Nông Sơn nhiều nơi ngập nặng

21:58, 02/11/2016 (GMT+7)

Sáng nay 2-11, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên cao. Sông Vu Gia có khả năng lên 8.0m, ở mức trên báo động 2; mực nước sông Thu Bồn có khả năng lên xấp xỉ báo động 1.

 

Mực nước trên sông Vu Gia, đoạn qua Ái Nghĩa dâng cao, trên mức báo động 2. Ảnh: Hoàng Liên

Đêm 1-11, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, thủy điện Sông Bung 4 (Nam Giang) đã chủ động vận hành hồ chứa thủy điện để duy trì mực nước hồ ở mực nước cao nhất trước lũ. Cụ thể, lúc 23 giờ ngày 1.11, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 là 217,5m, Q về (m3/s) là 1.200 m3/s, Q máy là 170 m3/s, lưu lượng chảy qua đập tràn (Q tràn) là 77-1.200 m3/s.
Sáng 2-11, Công ty CP Phú Thạnh Mỹ thông báo về việc xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Bung 4A, thay đổi lưu lượng xả tràn. Cụ thể, lúc 2 giờ 30 phút ngày 2.11, mực nước thượng lưu đạt 97,39m, mực nước hạ lưu là 64,70m, Q về là 820m3/s, Q máy là 170m3/s. Lúc 5 giờ cùng ngày, lưu lượng xả tràn của thủy điện Sông Bung 4 dự kiến từ 100-1.250m3/s.

Ngay trong đêm 1-11, UBND huyện Đại Lộc đã phát đi Thông báo số 635/TB-UBND về việc vận hành hồ chứa nước thủy điện Sông Bung 4 đến nhân dân và các đơn vị liên quan. Theo đó, UBND huyện Đại Lộc yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tăng cường theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và tình hình vận hành của thủy điện Sông Bung 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin kịp thời đến nhân dân được biết.
Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở vùng ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt tại vị trí có khả năng xảy ra dòng nước chảy xiết); sẵn sàng lực lượng, phương tiện vật tư cấp thiết để thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bố trí lực lượng chốt chặn, canh gác các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, cương quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, sạt lở đất.
Theo thông báo trên, các đơn vị vận hành hồ chứa thực hiện biện pháp kiểm tra, quan trắc đập để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố có thể xảy ra; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện tốt việc thông báo, điều tiết xả lũ linh hoạt và theo đúng phương án đã được phê duyệt. (HOÀNG LIÊN)


* Mưa lớn đêm 1.11 đến rạng sáng 2.11 cộng với lũ từ thượng nguồn đổ về nên hiện trên địa bàn huyện Nông Sơn mực nước các sông, suối đang dâng cao.

Nhiều tuyến đường giao thông giữa các xã vùng tây Nông Sơn bị ngập 0,5 - 1,5m như cầu Khe Rinh (Phước Ninh); cầu Khe Phốc (Quế Ninh); cầu Nàm Anh, Khe Sé, Nhu Sơn (Quế Lâm); đặc biệt là tuyến đường liên xã Quế Trung - Quế Lâm - Quế Phước.
Tại xã Phước Ninh mưa lớn làm giao thông trên địa bàn bị chia cắt hoàn toàn, tuyến đường ĐH đi qua địa phận xã bị ngập 0,5 - 1m tại cầu Khe Rinh. Còn tại xã Quế Lâm tuyến đường giao thông trong xã cũng bị chia cắt hoàn toàn, trong đó cầu Khe Sé, cầu Nàm Anh, cầu Nhu Sơn ngập sâu hơn 1m. Đặc biệt, đoạn đường ĐH từ cầu treo xã Quế Lâm đi thôn Tứ Trung 1 bị sạt lở phần taluy âm, hơn 10m3 đất đá đổ xuống đường.

Ông Trần Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Quế Lâm cho biết: "Hiện nay địa phương đã chỉ đạo các trường từ mẫu giáo đến THCS cho học sinh nghỉ học, đến khi nào nước rút, có thể đi lại được mới cho học sinh tiếp tục đến trường. Đồng thời chỉ đạo lực lượng xung kích, công an, quân sự xã kiểm tra, xử lý tình hình trật tự an toàn xã hội, đảm bảo người và phương tiện tham gia giao thông an toàn trên địa bàn".
Trước diễn biến mưa lũ hiện nay, UBND xã Phước Ninh cũng đã chỉ đạo lực lượng xung kích, Ban Chỉ huy phòng chống bão lũ xã tiến hành cắm chốt kiểm tra tại những khu vực nguy hiểm, nước chảy xiết và kiên quyết không cho người dân qua lại. "Tại những điểm giao thông thiết yếu, quan trọng nhưng vẫn có thể lưu thông, xã đã bố trí ghe lớn để chuyên chở người và phương tiện qua lại. Chúng tôi sẵn sàng phương tiện để di dời dân trong trường hợp nước tiếp tục dâng cao" - bà Trần Thị Ân - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh nói.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nông Sơn tiếp tục có mưa lớn, dự báo mực nước sông Thu Bồn tiếp tục dâng cao uy hiếp đến nhiều hộ dân sinh sống phía hạ lưu, xác định là vùng rốn lũ. Hiện tại, toàn huyện có 70% hộ dân sống trong vùng nguy cơ ngập lũ và có khả năng bị sạt lở đất đá nghiêm trọng. Huyện Nông Sơn đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị triển khai phương án di dời dân những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, huy động lực lượng túc trực ứng cứu kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra.

Ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn nói: "Trên địa bàn huyện, mưa lớn đã làm cô lập một số tuyến đường. Tính đến thời điểm sáng ngày 2.11, một số xã vùng tây Nông Sơn như Quế Lâm, Phước Ninh, Quế Ninh đã bị nước chia cắt các tuyến đường liên thôn, liên xã. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để có những phương án phòng chống hiệu quả. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sinh sống ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông suối và vùng có nguy cơ lũ quét, các khu vực có khả năng sạt lở, đặc biệt những hộ dân có nhà tạm bợ, bán kiên cố không đảm bảo an toàn để triển khai phương án di dời dân đến nơi an toàn". (MINH THÔNG - PHAN VINH)

Theo thông tin mới nhất, cùng với thủy điện Sông Bung 4, thủy điện Đắk Mi tiếp tục xả lũ vào chiều nay, 2-11.
Theo thông báo từ Công ty CP Thủy điện Đắk Mi, mực nước hồ lúc 14 giờ 2.11 sẽ ở mức 258m; Q về là 900m3/s, Q máy là 106m3/s, Q tràn là 900-2.100m3/s. Công ty CP Thủy điện Đắk Mi sẽ vận hành cửa van cung tăng dần lưu lượng từ 500m3/s tới 2.400m3/s để hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ (+255m) từ 14 giờ chiều 2-11.

Như Báo Quảng Nam online đã thông tin, sáng 2-11, mực nước sông Vu Gia tiếp tục dâng cao, trên mức báo động 2 do thủy điện Sông Bung 4 tiếp tục xả lũ từ 23 giờ đêm 1.11 tới thời điểm này. Lưu lượng xả lũ của Sông Bung 4 lúc 5 giờ sáng tới thời điểm trưa 2-11 từ 100-1.250m3/s. Thời điểm trưa ngày 2-11, mực nước dâng trên sông Vu Gia đạt mức 7,69m, xấp xỉ mức báo động 2.

Tại các xã Đại Cường, Đại Lãnh, vùng trũng thấp huyện Đại Lộc, đến thời điểm này, nhiều nơi đã ngập cục bộ và bị chia cắt mạnh. Theo ông Ngô Xuân Yến - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, hiện tại, tuyến cầu bắc qua sông Vu Gia nối hai thôn Tân An - Tân Hà đã ngập sâu trong nước; khu vực Ba Khe bị ngập sâu gần 1m; khu vực xóm ven đồi thuộc thôn Hà Dục Đông, Hà Dục Bắc bị chia cắt mạnh bởi lạch nước sâu thông từ vùng Ba Khe. Tại những vùng trũng thấp này, phương tiện qua lại không thể lưu thông, bị chết máy hàng loạt, người dân muốn lưu thông phải đi ghe, xuồng.

Trong khi đó, tại xã Đại Cường, theo ông Trần Quốc Đạt - Chủ tịch UBND xã, tuyến đường liên thôn 8, 9 và thôn 10 (Mỹ Phiếm) sát sông Vu Gia của xã Đại Cường đã bị ngập sâu trong nước; riêng thôn 10 đã bị cô lập hoàn toàn với khu vực trung tâm xã do tuyến giao thông độc đạo dẫn tới thôn đã bị ngập sâu. Đến thời điểm hiện tại, người dân các thôn phải dùng ghe, thuyền để đi lại hay vận chuyển đồ đạc, tài sản tránh lũ.

Baoquangnam.vn

.