Chính trị - Xã hội

Phụ nữ Thanh Khê và văn minh đô thị

08:50, 30/11/2016 (GMT+7)

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Thanh Khê có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, nhất là trên lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tuyến đường văn minh

Đi dọc đường Trần Cao Vân và đường Hà Huy Tập thuộc địa bàn quận Thanh Khê, nhiều người trầm trồ khi nhìn thấy những bồn hoa xinh xắn quanh các gốc cây xanh hai bên vỉa hè. Đây là công trình điểm của Hội LHPN quận trong Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015.

Công trình được thực hiện theo phương châm 50-50, tức ngân sách quận đầu tư 50%, còn 50% do Hội vận động các mạnh thường quân ủng hộ để đúc 300 bồn hoa bằng bê-tông, sau đó các chị em chung tay trồng hoa và chăm sóc. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ quận vận động từng hộ dân hai bên đường nêu cao trách nhiệm giữ gìn cảnh quan trên đoạn vỉa hè phía trước nhà, ngăn ngừa các hành vi lấn chiếm lòng, lề được, hoặc cơi nới che khuất tầm nhìn...

Mô hình này được nhân rộng khắp 10 Hội cơ sở trên địa bàn quận và thường xuyên được duy trì, nâng cao chất lượng. Hội Phụ nữ các cấp còn tích cực tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp; kịp thời bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, ngăn ngừa hành vi bu bám, chèo kéo khách... Đến nay, toàn quận có hơn 40 tuyến đường văn minh đô thị, do Hội Phụ nữ quản lý.

Phân loại rác thải, giúp hội viên nghèo

Mô hình này vừa góp phần làm sạch đẹp môi trường, vừa tạo quỹ hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn và được các chị em trên địa bàn quận Thanh Khê thực hiện từ nhiều năm qua. Theo đó, từng hội viên tự phân loại rác thải của gia đình để gom lại bán phế liệu, gây quỹ nhân ái. Việc làm đơn giản, nhưng tạo được nguồn kinh phí thường xuyên giúp hội viên nghèo, những chị em gặp rủi ro, hoạn nạn, đau ốm dài ngày và học sinh nghèo hiếu học.

Hằng năm, ở các phường có hơn 500 trường hợp được giúp đỡ từ kết quả phong trào này. Trong đó, Hội LHPN phường Thanh Khê Tây liên tục dẫn đầu toàn quận với mỗi năm có hơn 22 triệu đồng từ mô hình thu gom rác thải.

Hội Phụ nữ quận còn vận động hội viên trồng cây cảnh, sản xuất rau xanh trong không gian hẹp nhằm cải thiện bữa ăn cho gia đình và tạo nhiều mảng xanh giữa lòng đô thị. Nơi đây đã có mô hình Vườn ươm mầm xanh của phụ nữ, cung cấp các loại giống cây trồng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Toàn Hội thành lập 12 câu lạc bộ Sống xanh và 110 nhóm Sống xanh, thu hút hơn 1.000 hội viên.  

Từ năm 2016, tại quận Thanh Khê còn có Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu, xét tặng 10 chi hội xuất sắc toàn diện với những hoạt động đột phá, sáng tạo, có tác dụng tốt đối với phong trào thi đua yêu nước nói chung và trên lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị nói riêng. “Thường trực Hội LHPN quận tham mưu cho Quận ủy ban hành nhiều chủ trương phù hợp thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực về giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...”, Bí thư Quận ủy Lê Minh Trung chia sẻ.

LÊ VĂN THƠM

.