Chính trị - Xã hội

Tập trung thanh tra vấn đề dễ phát sinh tham nhũng

08:07, 03/11/2016 (GMT+7)

Ngày 2-11, báo cáo với đoàn của Ban Pháp chế HĐND thành phố tại buổi làm việc nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba HĐND thành phố khóa IX, Chánh Thanh tra thành phố Trần Huy Đức cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai 10.223 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 20.729 đơn vị, cơ sở, cá nhân.

Qua đó, phát hiện những sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, tài chính kế toán, quản lý thuế, quản lý đầu tư… với số tiền gần 13,5 tỷ đồng. Trong năm 2016, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp 9.664 lượt người để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường và các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

Song song đó, Thanh tra thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham mưu cho UBND thành phố triển khai và tổng hợp kết quả việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 với 61/61 đơn vị và 6.426/6.433 người đã kê khai, đạt 99,9% (7 trường hợp chưa kê khai gồm 3 người bị ốm nặng, 2 nghỉ chế độ thai sản, 2 người đang bị tạm giam).

Tại buổi làm việc, các thành viên của Ban Pháp chế HĐND thành phố trao đổi với Thanh tra thành phố về việc theo dõi, kiểm tra việc xử lý những sai phạm sau khi đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra; đề nghị làm rõ thêm thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm; hiệu quả và chất lượng của việc thực hiện kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập…

Một số ý kiến cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung hơn vào những vấn đề trọng tâm, dễ phát sinh tham nhũng như: đất đai, kinh tế, xây dựng…; cần có những số liệu so sánh cụ thể qua các năm để đánh giá chất lượng công tác thanh tra; một số vụ việc đã thanh tra nhưng chưa được xử lý dứt điểm; hạn chế tình trạng kiểm tra, thanh tra chồng chéo; nên công khai cho dân biết đơn vị, cá nhân vi phạm để dân cùng giám sát; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Phan Thanh Long đánh giá cao những kết quả toàn ngành Thanh tra thành phố đạt được trong năm 2016, đồng thời đề nghị yêu cầu Thanh tra thành phố nỗ lực hơn nữa nhằm khắc phục những tồn tại đã nêu ra.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra và giảm thiểu tần suất thanh tra; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sau thanh tra… Những đề xuất, kiến nghị của ngành Thanh tra sẽ được tổng hợp để báo cáo, trình HĐND thành phố tại kỳ họp sắp tới.

NAM BÌNH

.