.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng lễ Thiên chúa Giáng sinh 2016

.

ĐNĐT - Sáng 19-12, Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc Ki-tô giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2016 và năm mới 2017.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (giữa) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, phải sang) chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục giáo phận Đà Nẵng

Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Ngô Khôi.

Đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chúc mừng Giám mục Đặng Đức Ngân và các vị linh mục trong giáo phận Đà Nẵng cùng đồng bào Công giáo thành phố đón Giáng sinh và năm mới 2017 an lành, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, cộng đồng Công giáo đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2016 và bày tỏ mong muốn Giám mục Đặng Đức Ngân và đồng bào Công giáo Đà Nẵng tiếp tục đồng hành với sự phát triển của thành phố.

Tuy mới nhậm chức Giám mục giáo phận Đà Nẵng được 8 tháng, Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ sự yêu mến thành phố phát triển năng động, đáng sống và cho biết đồng bào Công giáo thành phố phấn khởi bởi sau 20 năm trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng là điểm sáng của cả nước, đang được kỳ vọng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm đến.

Giám mục Đặng Đức Ngân khẳng định sẽ cùng với đồng bào Công giáo đóng góp tích cực để xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng xứng đáng là trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung.

Thăm trụ sở Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và Ban đại diện Hội thánh Tin lành (miền Nam) Việt Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các vị chức sắc, đồng bào Ki-tô giáo vào sự phát triển của thành phố. Lãnh đạo thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực của các vị chức sắc trong công tác vận động đồng bào Ki-tô giáo đồng thuận, đoàn kết, phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” vì mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đoàn lãnh đạo thành phố chúc mừng Giáng sinh tại Hội Truyền giáo Cơ đốc  Việt Nam
Đoàn lãnh đạo thành phố chúc mừng Giáng sinh tại Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành (miền Nam) Việt Nam
chúc mừng Giáng sinh tại Tòa  Giám mục giáo phận Đà Nẵng
Đoàn lãnh đạo thành phố chúc mừng Giáng sinh tại Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh gửi đến toàn thể các vị chức sắc, tu sĩ, đồng bào Ki-tô giáo lời chúc Giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.

Các vị chức sắc đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình.

Tin và ảnh: S.TRUNG
 

;
.
.
.
.
.