Chính trị - Xã hội

Xây dựng nền biên phòng toàn dân

08:44, 06/12/2016 (GMT+7)

Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, quản lý tốt ngư dân trên biển, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới... đó là những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước trong thời gian qua.

Đồn Biên phòng Non Nước bắt giữ đối tượng mua bán ma túy.
Đồn Biên phòng Non Nước bắt giữ đối tượng mua bán ma túy.

Giữ vững an ninh trật tự

Trung tá Hồ Bách Chiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Non Nước cho biết, Đồn được giao phụ trách từ khu vực bãi biển T20 - đường Nguyễn Văn Thoại đến giáp giới tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những khu vực trọng điểm, nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã đi vào hoạt động, nhiều địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh; đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó chủ yếu là trộm cắp và ma túy.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định việc đấu tranh với các loại tội phạm là nội dung quan trọng nên thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị tổ chức thực hiện. Trong đó đã làm tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn, mục tiêu, đối tượng; xây dựng, triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm; kế hoạch tổ chức đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; kế hoạch đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển; kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, chính quyền, ngành, lực lượng địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn địa bàn. Phối hợp tốt với Công an quận và các phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Kết quả, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 3 vụ/5 đối tượng, tang vật thu giữ 26 gói ma túy tổng hợp, 5 điện thoại di động, 3 xe máy; phát hiện và xử lý 14 vụ/19 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 60 triệu đồng.

Nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã góp phần giữ bình yên địa bàn biên giới, địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Những thành tích trong công tác phòng chống tội phạm được Quận ủy, UBND quận Ngũ Hành Sơn đánh giá cao.

Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng

Công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được Đồn Biên phòng Non Nước chú trọng. Trung tá Hồ Bách Chiến cho biết, đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn quận, qua đó cùng Công an phường Hòa Hải xây dựng và triển khai mô hình điểm “Tuyến biển bình yên”. Tiếp tục phối hợp với Ban vận động “Khu dân cư văn hóa biển Tân Trà” triển khai thực hiện tốt các nội dung theo các tiêu chí, quy ước khu dân cư văn hóa biển.

Đặc biệt, nhân các dịp lễ, tết, đơn vị đã tặng quà cho các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách, học sinh con hộ nghèo trên địa bàn. Phối hợp với tập đoàn Vingroup trao hỗ trợ 65 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề quận tiếp tục duy trì 3 lớp học tình thương với 15 học viên; nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mỗi tháng 1 triệu đồng.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị hỗ trợ 6 học sinh nghèo; nhận giáo dục cảm hóa 3 thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn theo Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đến nay, các em đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ; hằng tháng, quý và năm đơn vị đều có báo cáo về Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24 của quận Ngũ Hành Sơn.

“Với những nỗ lực của đơn vị trong công tác vận động quần chúng, tình quân dân gắn kết, người dân địa bàn biên giới biển tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng; qua đó giúp lực lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Trung tá Hồ Bách Chiến chia sẻ.

Năm 2016, Đồn Biên phòng Non Nước đã quản lý chặt chẽ 18 phương tiện, trong đó có 11 phương tiện đánh bắt xa bờ. Đơn vị thường xuyên thông tin liên lạc biển, liên lạc 365 phiên/3.256 lượt phương tiện hoạt động trên biển, phục vụ tốt hoạt động bảo vệ chủ quyền vùng biển và phòng tránh, trú bão, tuyên truyền các phương tiện hoạt động khai thác hải sản xa bờ không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

.