.

Dùng tình thương cảm hóa, giáo dục thanh - thiếu niên hư

.

Giải pháp dùng tình thương cảm hóa, giáo dục thanh-thiếu niên hư được đưa ra tại hội nghị tập huấn công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Đà Nẵng năm 2017, do Hội LHPN thành phố tổ chức ngày 24-2.

Tại hội nghị, các cán bộ phụ nữ cấp cơ sở của 27 phường, xã nhận cảm hóa thanh-thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy được phổ biến mô hình “Chúng tôi và gia đình luôn bên bạn”; cách xây dựng kế hoạch cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ; thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các em…; trong đó, nhấn mạnh cán bộ phụ nữ phải dùng tình thương của người mẹ, người chị, người bạn từng bước giúp đỡ các em thay đổi hành vi nhân cách, tránh sự lôi kéo của bạn bè xấu, tạo sân chơi lành mạnh, môi trường giáo dục hiệu quả để giúp các em tiến bộ.

Được biết, năm 2017, Hội LHPN các cấp đảm nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 40 thanh-thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 24 thanh-thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy đã được cảm hóa, giáo dục tiến bộ trong năm 2016.

HÀ THU

;
.
.
.
.
.