Chính trị - Xã hội

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện dân chủ cơ sở

07:53, 15/02/2017 (GMT+7)

Sáng 14-2, phát biểu tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng và các địa phương, đơn vị tăng cường phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức đối với các văn bản của Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Song song đó, hoàn thiện các quy định, quy chế trong từng nội bộ cơ quan; giải quyết tốt các kiến nghị, phản ánh của công dân; xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); đổi mới công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016.  Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ; có chính sách phù hợp giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các loại hình doanh nghiệp.

Năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy, tổ chức Đảng tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 120-KL/TW, Công văn 188-CV/TU gắn với tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Đề án của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU; nâng cao văn hóa ứng xử trong cơ quan, đơn vị và quan hệ tiếp xúc với nhân dân theo tinh thần Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp quan tâm kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện QCDC trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở…

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016.  

Đoàn Lương

.