Chỉnh trang đô thị, sẵn sàng đón APEC

.

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương dọn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, sẵn sàng chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Lực lượng chức năng phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) kiểm tra, yêu cầu thu dọn vật liệu xây dựng đang tập kết bừa bãi.        Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) kiểm tra, yêu cầu thu dọn vật liệu xây dựng đang tập kết bừa bãi. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cải tạo cảnh quan cây xanh

Hoạt động cải tạo, nâng cấp 21 tuyến đường phố chính và ngoại vi thành phố nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được thực hiện trong nhiều tháng qua. Từ đầu tháng 10, việc cải tạo và đầu tư cảnh quan cây xanh diễn ra trên diện rộng, tập trung cải tạo cây xanh bóng mát, cây có hoa, thảm cỏ...

Những tuyến đường đối ngoại tập trung vào điểm nhấn ở hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên vỉa hè, dải phân cách. Trên các dải phân cách giữa các trục đường đối ngoại rộng trên 3m, trồng mới và cải tạo cây xanh bóng mát có hoa đẹp như: bằng lăng, hoàng hậu, muồng hoa đào. Xen giữa các cây này, bố trí các loại cây bụi có hoa như bông giấy, tử vi, huỳnh anh...

Với một số tuyến đường có dải phân cách dưới 3m như Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Duy Tân, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, 3 Tháng 2..., thay thế các loại cây bụi ít hoa, cây tạo hình bằng dải bông giấy, tử vi, huỳnh anh.

Một số vỉa hè ở tuyến đường thực hiện cải tạo, nối các hố trồng cây bóng mát thành vệt bồn hoa trải dài dọc vỉa hè. Các phương án thiết kế cải tạo cảnh quan cây xanh đang được gấp rút thực hiện. Điểm nhấn là nhiều tuyến đường được cải tạo vỉa hè, mở các “hộp” kỹ thuật kết nối tạo thêm diện tích mảng xanh nhưng không làm ảnh hưởng đến lối dành cho người đi bộ.

Để tạo điểm nhấn về sắc hoa, giữa hai cây bóng mát trên vỉa hè, bố trí giàn hoa giấy, khoảng cách hơn 20m/giàn. Các vệt vỉa hè trước các cơ quan, công sở có diện tích mặt tiền lớn trên 20m được xây dựng các bồn hoa sát tường rào phía bên ngoài, đồng thời trồng cây bụi có hoa để xanh hóa các công trình.

Đến nay, hầu hết các tuyến đường đã được hoàn thành cải tạo, chỉnh trang. Trong đó, tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Công tác cải tạo cảnh quan trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt đang thi công khẩn trương với việc thi công đảo cảnh quan tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm và bó bồn cây xanh tại đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến trạm thu phí Sân bay Đà Nẵng. Tuyến đường cảnh quan trọng điểm này dự kiến hoàn thành trước ngày 30-10.

Tuy nhiên, từ phương án thiết kế cảnh quan đã được phê duyệt đến triển khai thực tế tại công trình có khoảng cách quá xa. Ghi nhận tại hiện trường thi công các hạng mục cải tạo cảnh quan cây xanh cho thấy xuất hiện nhiều biện pháp thi công chưa bảo đảm, tiến độ thi công kéo dài.

Đặc biệt, việc chọn nguồn giống cây, hoa còn buông lỏng kiểm tra nên nhiều vị trí bố trí trồng cây xanh, hoa và cây cảnh èo uột, xác xơ. Quan sát việc trồng cây xanh cảnh quan trên vỉa hè dọc đường Ngũ Hành Sơn, đoạn ven Trường Đại học Kinh tế, Trung tâm Dạy nghề số 5, có thể thấy những đám cây bụi lưa thưa, cấy cắm trên nền đất sét mà không được xới đất tơi, xốp cũng như bón lót phân hữu cơ để bảo đảm quy trình kỹ thuật cho cây trồng.

Trên đường 2 Tháng 9, một số lô đất trống vẫn chưa được chủ đầu tư dọn dẹp vệ sinh môi trường.		Ảnh: NGỌC PHÚ
Trên đường 2 Tháng 9, một số lô đất trống vẫn chưa được chủ đầu tư dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: NGỌC PHÚ

Một số lô đất trống vẫn nhếch nhác

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các lô đất trống trên các tuyến đường chính để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã vào cuộc triển khai, bảo đảm mỹ quan đô thị. Thế nhưng, vẫn còn một số lô đất trống chưa được chủ đất dọn dẹp. Khu đất trống đối diện khách sạn Phú An Riverside (đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu) rộng hàng nghìn mét vuông, cỏ cây mọc um tùm, nhiều giá hạ, xà bần ngổn ngang.

Đặc biệt, khu đất sát ven sông, xà bần chất thành đống. Tại lô đất rộng khoảng 500m2 trên đường 2 Tháng 9 trông nhếch nhác, cỏ cây rậm rạp, xà bần đổ thành đống. Cạnh lô đất khoảng 500m2 này là một khu đất rộng lớn, với chiều dài hàng trăm mét, tuy trông sạch hơn một số lô đất gần đó, nhưng ở khu phía tây bắc lô đất này (đoạn đường Lê Quý Đôn - 2 Tháng 9 đi thẳng ra bờ sông), nhiều giá hạ đổ ngổn ngang trông mất mỹ quan.

Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố cho biết, một số lô đất dọc tuyến đường 2 Tháng 9 thuộc chủ đầu tư là Tổng Công ty 319 và Công ty Quốc Cường Gia Lai. Mới đây, UBND thành phố có công văn giao Sở Xây dựng yêu cầu hai chủ đầu tư này khẩn trương tổ chức san gạt mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh tại các khu đất nêu trên và phải hoàn thành trước ngày 5-10 nhưng đến nay vẫn chưa dọn dẹp.

Bên cạnh một số lô đất trên đường 2 Tháng 9 chưa dọn vệ sinh môi trường, các lô đất trống còn lại ở nhiều nơi tuy đã được dọn dẹp nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp có khá nhiều lô đất trống, các công trình xây dựng khách sạn dù được chủ đầu tư tiến hành che chắn nhưng khá sơ sài, nhếch nhác; nhiều nơi tôn quây xung quanh lồi ra, lõm vào trông mất mỹ quan. Tại đường Võ Văn Kiệt, tuy cũng đã hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, nhưng vẫn chưa tạo được mỹ quan đô thị.

Ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường liên tục đi kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các tuyến đường phục vụ APEC nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh tình hình.

Xử phạt nhiều hành vi mất trật tự, mỹ quan đô thị

Là địa phương nằm ở trung tâm thành phố, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) đã ra quân cao điểm sớm hơn các phường khác hơn 2 tuần nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên 20 tuyến đường trọng điểm để chuẩn bị chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo đó, lực lượng chức năng phường Hải Châu 1 đã bắt quả tang 14 trường hợp đi vệ sinh trên vỉa hè tại khu vực công viên đối diện số 84 Hùng Vương. UBND phường cũng tuyên truyền các quy định của pháp luật và chủ trương của thành phố về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và bảo vệ môi trường; đồng thời, xử phạt 6 trường hợp vi phạm với số tiền 200.000 đồng/người theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Tại khu vực chợ Hàn, lực lượng chức năng của phường và quận thường xuyên nhắc nhở, xử phạt nhưng nhiều người vẫn đỗ xe máy dưới lòng đường rồi vào chợ mua hàng, không chịu gửi xe ở các bãi giữ xe xung quanh. Có những chiếc xe để hàng giờ dưới lòng đường và khóa cổ khiến lực lượng chức năng vất vả nhấc lên xe bán tải đưa về trụ sở phường để xử lý…

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 cho biết, hằng ngày, lực lượng công an, bảo vệ dân phố, kiểm tra quy tắc đô thị, địa chính - xây dựng... được chia thành 2-3 ca tuần tra, lập biên bản, chụp ảnh, ghi hình để làm bằng chứng xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp tăng cường nhắc nhở, xử lý việc tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, vứt rác bừa bãi... trên 20 tuyến đường trọng điểm. Ngoài ra, lực lượng chức năng của phường còn phối hợp với Ban quản lý chợ Hàn trong việc bảo đảm trật tự vỉa hè và lòng, lề đường xung quanh chợ luôn thông thoáng…

HOÀNG HIỆP

TRIỆU TÙNG - NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.