Chính trị - Xã hội

2018 - "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư"

14:22, 01/12/2017 (GMT+7)

GRDP năm 2017 tăng 9%. Thu ngân sách 23.400 tỷ đồng

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11 tổ chức ngày 1-12, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chọn chủ đề 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Sơn Trung
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Sơn Trung

Kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2017, kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 58.597 tỷ đồng, tăng 9%. Thu ngân sách ước đạt 23.400 tỷ đồng, tăng gần 12% dự toán.

Thành phố đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các hoạt động bên lề, Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, mở ra cơ hội lớn cho thành phố quảng bá hình ảnh ra thế giới, xúc tiến đầu tư, liên kết, liên doanh và phát triển du lịch.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gắn với các hoạt động khởi nghiệp được quan tâm; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp triển khai dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các công trình trọng điểm cơ bản bảo đảm tiến độ.

Chương trình “Thành phố 4 an” được tập trung triển khai hiệu quả, gắn với các chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính, vận động quần chúng tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh.

Ảnh: Sơn Trung
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Trung

Năm 2017 thành phố ước đón 6,6 triệu lượt khách du lịch, đạt 104,8% so với kế hoạch, tăng 19%. Khách quốc tế ước đạt 2,3 triệu lượt, đạt 115% kế hoạch, tăng 36,8%. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 19.403 tỷ đồng, bằng 104,9%.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm. Tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra. Một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm, cơ sở kinh doanh nâng giá dịch vụ, vi phạm quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gây bức xúc trong dư luận.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chậm, kết quả chưa đạt như mong muốn. Việc tổ chức thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng chưa nghiêm túc dẫn đến những sai phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan.

Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý báo chí, thông tin-truyền thông, nhất là mạng xã hội, còn nhiều bất cập. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, để xảy ra vi phạm trên lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, phụ trách…

Hội nghị thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, xử lý các điểm nóng về môi trường, đầu tư cho văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Phát huy thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất chọn chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” nhằm phát huy thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chủ động liên hệ, kết nối chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự các hoạt động tại APEC, cũng như Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch; triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng.

Cần phát huy, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ APEC 2017; nghiên cứu đăng cai các sự kiện tầm khu vực và thế giới nhằm nâng tầm Đà Nẵng thực sự trở thành thành phố sự kiện. Trước mắt, phấn đấu đăng cai Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Đông Á.

Lãnh đạo thành phố gặp gỡ và trao đổi với các doanh nghiệp Singapore về hợp tác đầu tư.  Ảnh: Thành Lân
Lãnh đạo thành phố gặp gỡ và trao đổi với các doanh nghiệp Singapore về hợp tác đầu tư. Ảnh: Thành Lân

Giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa IX), sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển thành phố; từ đó, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mới, tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến. Tiếp tục phát triển ngành du lịch theo hướng văn minh, dịch vụ chuyên nghiệp.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, chống thất thu thuế trên lĩnh vực dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, cơ sở ăn uống… Khuyến khích đầu tư các trung tâm thương mại; nghiên cứu phương án đầu tư chợ Hàn, chợ Cồn kết hợp chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa. Tiếp tục triển khai các tuyến phố chuyên doanh. Chú trọng kêu gọi, đầu tư, khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung, công nghệ cao.

Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đôn đốc triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó lưu ý phát triển khu vực phía tây và tây bắc, khu kinh tế biển, xây dựng chính quyền cảng… Cần rút kinh nghiệm, hạn chế quy hoạch phân lô và tiếp tục nghiên cứu ghép các lô đất thành các khu đất lớn để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị thực hiện nghiêm túc ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về các dự án trên bán đảo Sơn Trà; phát triển theo hướng bảo tồn gắn với phát triển bền vững và bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố tổng hợp báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổng thể các dự án, công trình quy mô lớn mang tính động lực thúc đẩy phát triển thành phố. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, an toàn giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”.

Tăng cường kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo cần tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tổ chức đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố.

Tiếp tục rà soát quy hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo quy hoạch gắn với thực hiện các đề án về phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện thí điểm chủ trương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo Kế hoạch số 41-KH/TU về thực hiện Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương mới, sáng tạo, đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Tổ chức tốt các đoàn kiểm tra bảo đảm theo kế hoạch, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trên tinh thần xây dựng, chỉ ra khuyết điểm để đảng viên nhận thấy, rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa. Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

Phấn đấu duy trì thứ hạng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Chỉ số cải cách hành chính. Cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo dõi, xử lý đến cùng, dứt điểm đơn thư của người dân, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài và lợi dụng việc khiếu kiện gây mất trật tự xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành đoàn thể cần tăng cường đối thoại với các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân lao động, phụ nữ; lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân.

Thu hút đầu tư khởi sắc

Năm 2017, thu hút đầu tư FDI trên địa bàn thành phố khởi sắc với tổng vốn đăng ký 111,9 triệu USD, tăng hơn 6,5 lần so với năm 2016. Ngoài ra, có 5 dự án ODA với tổng vốn 314 triệu USD. Đến nay thành phố có tổng 546 dự án đầu tư FDI với tổng vốn 3,01 tỷ USD. Dẫn đầu là Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Năm 2017, thành phố cấp phép đầu tư cho 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 25.000 tỷ đồng, đến nay thành phố có hơn 3.000 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 97.000 tỷ đồng.

Thảo luận về thu hút đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Sơn cho biết, vướng mắc lớn nhất của nhà đầu tư hiện nay là tiếp cận đất đai rất khó khăn, đặc biệt là đất ngoài khu công nghiệp. Vì nhà đầu tư gặp phải rào cản về đền bù, xác định giá đất để giao đất, thủ tục đấu thầu sử dụng đất. Để giải quyết bài toán này thành phố cần tiếp tục đầu tư các khu công nghiệp dở dang và xây dựng các khu công nghiệp mới. Trong đó ưu tiên đầu tư các cụm công nghiệp vừa và nhỏ để giải quyết nhu cầu rất lớn của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ.

Họp báo thông báo kết quả Hội nghị Thành ủy lần thứ 11

Chiều 1-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức họp báo thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng chủ trì họp báo.

Chánh Văn phòng Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thông báo đến các cơ quan báo chí kết quả của kỳ họp, đặc biệt nhấn mạnh chủ đề năm 2018 được Thành ủy chọn là “Năm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư” và các nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng trả lời các câu hỏi của các báo tập trung vào chương trình, giải pháp để thực hiện “Năm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư”. Theo đó, lý do Thành ủy chọn chủ đề trên là vì thành phố chủ động nắm bắt cơ hội thành công sau sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 để chuyển thành động lực phát triển thành phố. Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 11, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo, chủ động liên hệ, kết nối chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự hoạt động tại APEC cũng như Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch; triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng.S.TRUNG

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 9-10% so với ước thực hiện năm 2017; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,8 - 9,8%; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 8 - 9%; trong đó công nghiệp tăng 8,5 - 9%; giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm tăng 3,5 - 4,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12 - 13%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng ít nhất 5% so với dự toán ngân sách Nhà nước Trung ương giao; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 6 - 7%; tỷ suất giảm sinh ước đạt 0,1‰; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm đạt 4,04%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51% và tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,4%; tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm theo chuẩn thành phố còn 1,25%;  phát triển trên 2.000 đảng viên bảo đảm chất lượng, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; có từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao Sơn Trung

SƠN TRUNG

.