Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Mar del Plata (Argentina)

.

Chiều 11-12, tại buổi tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam Juan Carlos Valle Raleigh đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo đó, Đà Nẵng đã và đang tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại, dịch vụ-du lịch, chú trọng phát triển y tế, giáo dục-đào tạo, xây dựng thành phố môi trường. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ mong muốn Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh tích cực đóng vai trò cầu nối trong giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có cùng mối quan tâm như: công nghiệp công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa, thể thao..., góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Argentina với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng tốt đẹp, đi vào chiều sâu.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ hai, từ phải sang) tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam Juan Carlos Valle Raleigh. 		                 Ảnh: Q.KHẢI
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ hai, từ phải sang) tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam Juan Carlos Valle Raleigh. Ảnh: Q.KHẢI

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Argentina ngày càng được nâng tầm và đi vào chiều sâu trên tất cả lĩnh vực; đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Argentina luôn xem trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh nhận định Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương của Argentina, trong đó có Mar del Plata-một thành phố có điều kiện tự nhiên khá tương đồng với Đà Nẵng.

Do đó, Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh mong muốn Đà Nẵng và thành phố Mar del Plata sớm xúc tiến các hoạt động hợp tác cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên có cùng định hướng phát triển như: du lịch, giáo dục, giao lưu văn hóa, thể thao...; đồng thời khẳng định Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên sớm triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác.

Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh cũng mong muốn trong thời gian tới, chính quyền Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp từ Argentina đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cảm ơn sự giới thiệu hợp tác cấp địa phương giữa Đà Nẵng và Mar del Plata của Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh, đồng thời cho rằng đây cũng chính là mong muốn chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng việc xúc tiến hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian tới sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Argentina.

QUỐC KHẢI

;
;
.
.
.
.
.