Kiên quyết giảm tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, ma túy

.

* Quý 1, cả nước xảy ra hơn 4.000 vụ tai nạn giao thông

Ngày 24-4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2-2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn quốc.  			               Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn quốc. Ảnh: VGP

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 1-2019, nhiều bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai kiểm tra sức khỏe đối với lái xe kinh doanh vận tải và đã phát hiện, xử lý 182 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), toàn quốc xảy ra 4.030 vụ, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm và 19 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2018. Đáng chú ý, toàn quốc xảy ra 7 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 29 người, bị thương 29 người, gây bức xúc dư luận xã hội.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, Ban ATGT thành phố cho biết, trong quý 1-2019 trên địa bàn thành phố xảy ra 19 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản khoảng 56,5 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 1 vụ, tăng 3 người chết, giảm 12 người bị thương. So với quý 4 của năm 2018, giảm 11 vụ, tăng 3 người chết, giảm 15 người bị thương. Ban ATGT thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành 3 kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị ATGT năm 2019, triển khai các biện pháp, giải pháp về ATGT.

Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ...; đặc biệt tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nghiêm cấm sử dụng chất kích thích đối với lái xe tải, xe khách; phòng chống đua xe trái phép…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý, trong những tháng cuối năm 2018 và đầu tháng 1-2019 đã xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải, mà nguyên nhân là do lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn, người dân vi phạm lòng lề đường, làm chết và bị thương nhiều người. Bên cạnh đó, tình trạng “xe dù”, “bến cóc” có xu hướng tăng, thậm chí xe đăng ký tuyến để giữ chỗ còn thực chất là “chạy dù”; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục kéo giảm sâu TNGT trong quý 2 và thời gian tới; kiên quyết giảm TNGT do vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng đối với ô-tô khách, xe tải nặng; giảm thương vong do vi phạm quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe máy…

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.