Đà Nẵng bàn giao Nhà văn hóa đa năng cho đảo Đá Lát (Trường Sa)

.

ĐNO - "Đây là công trình thể hiện tình cảm của thành phố Đà Nẵng với tinh thần "Vì Trường Sa thân yêu", dành tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám biển, bám đảo, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bàn giao Nhà văn hóa đa năng cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa) diễn ra sáng 22-4.

Ghi nhận món quà vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi tặng cho quân dân trên các đảo Trường Sa nói chung và điểm đảo Đá Lát nói riêng, Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Quân Chủng Hải quân Việt Nam nhấn mạnh: “Công trình nhà văn hóa đa năng là món quà hết sức ý nghĩa, trước hết thể hiện tấm lòng, sự quan tâm chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất đối với quân dân trên quần đảo Trường Sa, đồng thời đây là sự thể hiện tinh thần chung sức của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Công trình Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Lát do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đóng góp xây dựng với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng; được khởi công từ cuối tháng 1-2018, với quy mô xây dựng nhà cấp I có diện tích đất khoảng 900m², gồm 3 tầng nổi, 1 tầng ngầm và 1 chòi quan sát, có các bể dự trữ nước ngọt, vườn rau, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm và chiếc cầu nối với nhà cũ dài 71m. 

Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Lát là nơi để cán bộ, chiến sĩ trên đảo có nơi rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí đồng thời là trạm dừng dân của các ngư dân đánh bắt hải sản, trú tránh bão và làm dịch vụ hậu cần nghề cá. 

VĂN ANH

 

 

 

;
;
.
.
.
.
.