Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và New Zealand

.

Chiều 8-4, tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao các chương trình hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng với các địa phương của New Zealand trong thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế. Hằng năm, nhiều cán bộ, sinh viên của Đà Nẵng đến New Zealand học tập và trở về đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và New Zealand ngày càng đi vào chiều sâu. 		  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và New Zealand ngày càng đi vào chiều sâu. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Đà Nẵng hiện đang hướng tới xây dựng thành phố thông minh và đã tiến hành xây dựng hệ thống chính quyền điện tử. Năm 2018, Đà Nẵng là địa phương đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin. Trong kế hoạch xây dựng thành phố thông minh, Đà Nẵng tập trung xây dựng trên nhiều lĩnh vực.

Về y tế, Đà Nẵng tiến tới xây dựng bệnh án điện tử, ứng dụng phần mềm trong quản lý và khám chữa bệnh. Về giáo dục-đào tạo, Đà Nẵng xây dựng khung kiến trúc để phát triển giáo dục thông minh, lớp học thông minh, vận dụng giáo án điện tử, bài giảng điện tử, thư viện điện tử vào hoạt động giảng dạy. Về giao thông, thành phố đang xây dựng kế hoạch phát triển giao thông thông minh, hệ thống bán vé điện tử, đèn giao thông thông minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng mong muốn New Zealand hỗ trợ, hợp tác để có thể phát triển tốt hơn những lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, Úc, New Zealand là một trong số những thị trường du lịch Đà Nẵng đang hướng tới.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhìn nhận, sự hợp tác giữa Đà Nẵng và New Zealand vẫn chưa tương xứng so với tiềm năng của hai bên; từ đó, bày tỏ mong muốn Đại sứ Wendy Matthews hỗ trợ việc hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của New Zealand ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ, giáo dục, du lịch.

Đại sứ Wendy Matthews cho biết, tại New Zealand, hiện có 2.500 sinh viên Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng; nhiều học sinh trung học cũng lựa chọn New Zealand để học tập. Đại sứ Wendy Matthews cam kết, với những kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông thông minh, New Zealand sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Đà Nẵng trong quá trình xây dựng thành phố thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao Bằng khen của UBND thành phố cho Đại sứ Wendy Matthews vì những đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa New Zealand và Đà Nẵng trong năm 2017.

Tin và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.