Xem xét, bố trí các hộ khó khăn thuê nhà ở xã hội

.

Ngày 24-4, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân gồm: hộ bà Mai Thị Sinh (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn); hộ bà Hồ Thị Tam (trú quận Hải Châu); đồng thời cho ý kiến chỉ đạo xử lý nội dung đơn của hộ bà Lâm Thị Phượng (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và hộ ông Lê Đắc Hiệp, bà Lưu Thị Hồng Sen (trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê).

Hộ bà Mai Thị Sinh kiến nghị thành phố bố trí thuê nhà ở xã hội vì hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở. Trước đó, ngày 4-4, UBND phường Hòa Hải có tờ trình đề nghị bố trí thuê căn hộ chung cư cho bà Sinh bởi gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, có 7 nhân khẩu, hiện che tạm nhà để ở trên lô đất trống của hộ khác.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kết luận đồng ý bố trí cho hộ bà Sinh thuê nhà ở xã hội; giao UBND quận Ngũ Hành Sơn hướng dẫn hộ bà Sinh hoàn thiện hồ sơ để trước mắt bố trí ở tạm tại khu nhà liền kề thuộc phường Hòa Hải trong 1 năm trong khi chờ xem xét, sắp xếp thuê nhà chung cư.

Đối với hộ ông Lê Đắc Hiệp, bà Lưu Thị Hồng Sen, gia đình khó khăn, có tổng cộng 13 nhân khẩu sinh sống trong ngôi nhà hơn 30m2, theo xác minh của UBND phường Vĩnh Trung, thực tế hộ ông Hiệp, bà Sen có hoàn cảnh khó khăn, mới đây qua khảo sát thuộc diện hộ nghèo. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý xem xét, bố trí cho gia đình ông Hiệp, bà Sen thuê chung cư nhà ở xã hội.

Hộ bà Hồ Thị Tam khiếu nại về việc gia đình bị thu hồi 2 hồ sơ với diện tích đất hơn 1.000m2 phục vụ dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân nhưng chỉ được bố trí 5 lô đất tái định cư (TĐC) là chưa thỏa đáng. Theo hồ sơ, hộ bà Tam có hai thửa đất, gồm hồ sơ 4691 và 4692. Hồ sơ 4691 được bồi thường 290m2 đất ở, hỗ trợ đất theo giá khuôn viên cho diện tích 118,8m2.

Hồ sơ còn lại có 630,3m2 đất nông nghiệp, được phê duyệt hỗ trợ 20% giá đất ở (cho giá đất nông nghiệp xen lẫn khu dân cư). Hộ bà Tam được xem xét chọn bố trí đất TĐC theo một trong hai phương án: gộp hai hồ sơ, bố trí 4 lô đất đường 7,5m, trong đó có 1 lô ở vị trí hai mặt tiền hoặc gộp hai hồ sơ, bố trí 5 lô đất diện hộ chính (trong đó có 4 lô đường 7,5m và 1 lô đường 5,5m). Ngoài ra, bà được đền bù, bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, hộ bà Tam cho rằng, cách giải quyết như vậy chưa thỏa đáng.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kết luận: Trường hợp bà Tam đã được xem xét, giải quyết, đối thoại nhiều lần. Các căn cứ pháp lý cho thấy việc hỗ trợ, đền bù, bố trí đất TĐC như hiện nay (5 lô) là thỏa đáng, theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, việc khiếu nại của hộ bà Tam là không có cơ sở.

Đối với trường hợp bà Lâm Thị Phượng có đơn đề nghị thành phố cho phép gia đình được nộp tiền sử dụng đất theo giá cũ, bà Phượng cho biết, ngày 24-10-2017 là hạn cuối cùng nộp tiền nợ sử dụng đất sau 5 năm với số tiền hơn 63 triệu đồng. Chiều 24-10-2017, bà Phượng đến Ban quản lý (BQL) Dự án hạ tầng giao thông đô thị nhưng đơn vị này đóng cửa. Bà đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (57 Quang Trung) nhưng nhân viên hướng dẫn đến Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn). Ngày hôm sau, bà đến Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 và được thông báo trễ hạn 1 ngày nên phải nộp theo giá mới.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, do hoàn cảnh gia đình bà Phượng khó khăn nên đến hạn cuối mới đủ tiền nộp nhưng cán bộ tiếp nhận hướng dẫn lòng vòng, khiến việc giải quyết cho công dân trễ hạn. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị Ban Tiếp công dân thành phố phối hợp với Ban Nội chính, UBND quận Ngũ Hành Sơn xác minh lại cụ thể trường hợp này, đề xuất hướng xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu không được để tình trạng tương tự xảy ra.

ĐẮC MẠNH
 

;
;
.
.
.
.
.