Thanh niên Tam Thuận làm "dân vận khéo"

.

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác vận động, Đoàn phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về giúp đỡ hộ nghèo, giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp đỡ bệnh nhân ung thư, đồng bào khó khăn miền núi; cảm hóa thanh-thiếu niên chậm tiến; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường...

Đoàn Thanh niên phường Tam Thuận thăm, tặng quà cho đồng bào miền núi tỉnh Quảng Nam.
Đoàn Thanh niên phường Tam Thuận thăm, tặng quà cho đồng bào miền núi tỉnh Quảng Nam.

Theo Bí thư Đoàn phường Tam Thuận Trần Văn Hiếu, Đoàn phường hiện có hơn 200 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt. Tuy số lượng không nhiều nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn phường Tam Thuận luôn thực hiện hiệu quả công tác “dân vận khéo” với nhiều mô hình, phần việc thiết thực.

Đoàn phường đã phối hợp với UBND phường và các đoàn thể tổ chức hưởng ứng phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, dọn vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép với hàng trăm lượt đoàn viên tham gia. Trong mỗi đợt, lực lượng đoàn viên xóa, gỡ hàng trăm biển quảng cáo, rao vặt trái phép; dọn vệ sinh kiệt, kẻm; trồng, chăm sóc hoa, cây xanh.

Chi đoàn Cơ quan UBND phường đã thể hiện tốt vai trò xung kích trong thực hiện cải cách hành chính. Chi đoàn đã thực hiện tốt phong trào “3 hơn”  trong cải cách hành chính gồm: nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn và “5 xây” (trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu) và “3 chống” (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức) đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Năm 2018, Đoàn phường nhận giúp đỡ 20 hộ nghèo và đã đề xuất phương án giúp các hộ thoát nghèo. Cuối năm 2018, toàn bộ 20 hộ đã thoát nghèo. Năm 2019, Đoàn phường tiếp tục nhận giúp đỡ 20 hộ nghèo. Với những hộ nghèo còn sức lao động, Đoàn phường tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đề xuất Ban Giảm nghèo hỗ trợ. Với những hộ nghèo không còn sức lao động, đoàn viên thanh niên thường xuyên lui tới thăm hỏi, giúp đỡ trong đời sống hằng ngày.

Với 3 thanh-thiếu niên chậm tiến được giao giúp đỡ, Đoàn phường thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên, nắm bắt nhu cầu, tâm tư của từng người và tìm cách hỗ trợ. Trước đây, N.T.H. (SN 1991, trú tổ 7) vì nghe lời dụ dỗ, lôi kéo của bạn bè đã tham gia sử dụng ma túy. Năm 2018, Đoàn phường nhận giúp đỡ H. trong thời gian cai nghiện tại nhà. Nhờ theo sát tình hình, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, động viên, Đoàn phường đã quản lý tốt và giúp H. hoàn thành cai nghiện ma túy tại gia đình và làm hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ.

Đến nay, H. đã có công việc ổn định và tham gia công tác dân phòng tại khu dân cư. Năm 2019, Đoàn phường tiếp tục nhận giúp đỡ em N.T. (SN 2004). T. nghỉ học, gây gổ đánh nhau, vi phạm pháp luật. Qua theo dõi, đến nay T. chưa tái phạm. Đoàn phường đang vận động T. đi học lại và sẽ tìm hướng hỗ trợ học phí đến khi em hoàn thành chương trình học. Nhân dịp đầu năm học mới 2018-2019, Đoàn phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao học bổng, áo quần, xe đạp “Tiếp sức đến trường” cho 78 em thuộc hộ nghèo với tổng kinh phí 40 triệu đồng.

Thực hiện công tác dân vận hè, dân vận tại chỗ, Đoàn phường tích cực tham gia xây dựng đường bê-tông nông thôn tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang), làm đường bê-tông kiệt, hẻm tại phường Chính Gián (quận Thanh Khê). Từ năm 2016, Đoàn phường thành lập Câu lạc bộ Công tác xã hội và tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện đến các xã miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.