Chủ động phòng ngừa cháy nổ

.

Công tác phòng, chống cháy nổ luôn được chính quyền quận Thanh Khê quan tâm, trong đó phòng ngừa làm chính. Vì vậy, nhằm hạn chế cháy nổ xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an quận Thanh Khê đã chủ động công tác phòng ngừa.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Thanh Khê thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Thanh Khê thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Hơn 10 ngày đầu tháng 6 vừa qua, người dân ở các phường thuộc quận Thanh Khê đã quen thuộc với tiếng loa phát ra từ chiếc xe tuyên truyền lưu động của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH. Thiếu tá Hoàng Quốc Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, mùa hè năm nay nắng nóng bất thường, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Vì vậy, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an quận về nâng cao ý thức PCCC cho toàn thể nhân dân, từ ngày 15-6 đến 10-7, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền về PCCC tại các tuyến đường, chợ, khu vực công cộng, khu dân cư. Trong các buổi tuyên truyền lưu động, cán bộ, chiến sĩ cung cấp thông tin tình hình cháy nổ trên địa bàn và những vụ cháy điển hình, thiệt hại, nguyên nhân và biện pháp đề phòng; hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại gia đình, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ; phương pháp dập tắt đám cháy…

Thiếu tá Trương Huy Chương, Phó Công an quận cho biết, Thanh Khê là địa bàn thuộc diện “đất chật người đông”, đặc biệt nhiều kiệt hẻm nhỏ, nhiều cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao như xăng dầu, quán karaoke, cơ sở sản xuất vàng mã. Vì vậy, công tác phòng ngừa luôn được lãnh đạo Công an quận đặt lên hàng đầu. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động xây dựng các cụm dân cư an toàn về PCCC, thực tập các phương án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trong 6 tháng đầu năm, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn 10 phường hoàn thành hồ sơ “Cụm dân cư bảo đảm an toàn PCCC” và xây dựng phương án tại 204 cụm dân cư trên địa bàn. Đặc biệt, đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 7 cơ sở là nhà hàng tiệc cưới, bệnh viện, chợ, Công ty CP Dược Danapha, cùng 3 cụm dân cư số 1 Chính Trạch (phường Tân Chính), cụm dân cư số 7 (phường Thanh Khê Tây), cụm dân cư Xuân Đán 2 (phường Xuân Hà). 

Vừa qua, Cảnh sát PCCC đã tổ chức buổi thực tập phương án PCCC và CNCH tại chợ. Theo đó, các tiểu thương đã được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn khi có cháy xảy ra; việc phòng ngừa chạy nổ tại chợ. “Qua buổi thực tập, chúng tôi được trang bị những kỹ năng cần thiết trong công tác PCCC, góp phần hạn chế được cháy, nổ xảy ra ở chợ”, chị Hoàng Thị Liễu (tiểu thương chợ Phú Lộc) cho biết.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, diễn tập, công tác kiểm tra an toàn về PCCC luôn được Công an quận Thanh Khê đặt lên hàng đầu. Thiếu tá Trương Huy Chương cho biết, mỗi năm có nhiều đợt kiểm tra, trong đó có kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra liên ngành và kiểm tra chuyên đề. Qua việc kiểm tra, xử phạt hành chính đối với các vi phạm sẽ kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của các cơ sở về PCCC, qua đó tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác PCCC tốt hơn.

Theo Thiếu tá Trương Huy Chương, trong 6 tháng cuối năm, tình hình cháy nổ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là vào những tháng cao điểm về nắng nóng, vì vậy, Công an quận Thanh Khê, tiếp tục duy trì mô hình “Cụm dân cư an toàn về PCCC”; vận động nhân dân trang bị bổ sung phương tiện bình chữa cháy xách tay, bảo đảm cho 100% hộ gia đình; tiếp tục xây dựng thêm 2 “cửa hàng xăng dầu văn minh, an toàn PCCC, xanh-sạch-đẹp”, đồng thời duy trì mô hình “chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC ở khu dân cư và cơ sở được phân cấp quản lý; tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tiến hành tập huấn về PCCC cho lực lượng chữa cháy cơ sở, đáp ứng tốt công tác PCCC ban đầu”, Thiếu tá Trương Huy Chương cho biết.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.