Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang

.

ĐNO -  Sáng 14-6, Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy đối với quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đến dự và trao các quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bìa trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng tặng hoa chúc mừng ông Phạm Nam Sơn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bìa phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa trái) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Nam Sơn (thứ hai, bên phải sang).

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định ông Phạm Nam Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ tham gia Ban chấp  hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để HĐND huyện Hòa Vang bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ định ông Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để HĐND quận Cẩm Lệ bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trước đó, Sở Nội vụ thành phố đã công bố quyết định điều động cán bộ của Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Phạm Nam Sơn. Theo đó, điều động ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ đến nhận công tác tại UBND huyện Hòa Vang và giới thiệu để HĐND huyện Hòa Vang bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, việc điều động và bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bổ sung thêm các nhân tố mới cho các quận, huyện, góp phần chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng trong nhiệm kỳ đến. 

ĐẶNG NỞ

 

 

;
;
.
.
.
.
.