Nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ

.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nhiều năm qua, quận Hải Châu luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, đổi mới và phù hợp với đặc thù của địa phương.
 

Năm 2019, Quận Hải Châu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 192 công dân nhập ngũ.  Trong ảnh: Công dân phường Bình Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ.
Năm 2019, Quận Hải Châu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 192 công dân nhập ngũ. Trong ảnh: Công dân phường Bình Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ.

Theo Thượng tá Phùng Quang Trông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Hải Châu, thời gian qua Đảng ủy, Ban CHQS quận đã bám sát đặc điểm địa bàn, tham mưu cho Quận ủy, UBND quận tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ tuyển quân; chỉ đạo ban CHQS các phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) cùng cấp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác này.

Theo Thượng tá Phùng Quang Trông, từ công tác tham mưu của cơ quan quân sự, hằng năm, Quận ủy, UBND quận và cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch trong công tác tuyển quân, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trước khi bước vào mùa tuyển quân, Ban CHQS quận tham mưu cho Hội đồng NVQS quận Hải Châu và chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thành viên hội đồng NVQS, cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, quy trình tuyển quân, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân của những năm trước đó.

Ban CHQS quận phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các địa phương mở lớp tập huấn về nội dung, quy trình xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và tuyển quân. Cùng với đó, UBND quận Hải Châu chỉ đạo 100% phường thành lập tổ phúc tra liên ngành. Trong quá trình phúc tra, tổ công tác nắm việc đăng ký, quản lý nguồn, thực hiện các quy trình sơ tuyển, khám tuyển, các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ của các địa phương; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang cho biết, trong năm 2019, công tác tuyển quân trên địa bàn phường gặp không ít khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) thường xuyên đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày. Nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn quân, Đảng ủy, UBND phường xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân ngay từ khâu đầu, bước đầu, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến các văn bản thực hiện Luật NVQS. Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường cử cán bộ xuống cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh, gần gũi với nhân dân, tuyên truyền Luật NVQS. Ban CHQS phường phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện nghiêm Luật NVQS.

Đảng ủy phường yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc động viên con em thực hiện tốt NVQS; niêm yết công khai và thông báo danh sách nam công dân thực hiện NVQS, đối tượng miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; nêu gương người tốt, chấp hành nghiêm Luật NVQS, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo đảm kịp thời, đúng quy định, mang tính giáo dục, răn đe cao.

Cũng theo ông Sơn, từ sự quan tâm chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, những năm qua, thanh niên phường Thạch Thang sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu 100% quân số, nêu cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và trưởng thành sau thời gian quân ngũ.

Theo Ban CHQS quận Hải Châu, trong năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn quận Hải Châu được triển khai thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật; quá trình chuẩn bị và thực hành giao quân với đơn vị nhận quân được thực hiện chặt chẽ. Quận đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 192 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó có 63 công dân có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học và cán bộ, công nhân viên.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Hải Châu cho biết, để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, quận Hải Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, Luật Công an nhân dân, Pháp lệnh Dự bị động viên, tuyên truyền về truyền thống quê hương, đất nước để giáo dục ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời làm tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm nguồn nam công dân theo độ tuổi tham gia NVQS. Ngoài ra, quận cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với quân nhân xuất ngũ.

Bài và ảnh: Trọng Hùng

;
;
.
.
.
.
.