Gần 940 tỷ đồng tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ

.

Sáng 17-7, UBND thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ năm 2019.

Theo báo cáo, giai đoạn 2013-2018, Đà Nẵng duy trì nguồn viện trợ ổn định từ các tổ chức phi chính phủ với 609 dự án và tổng giá trị tài trợ gần 940 tỷ đồng. Các chương trình, dự án tài trợ đều khắp các quận, huyện, tập trung vào các đối tượng yếu thế; trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, môi trường, hỗ trợ phát triển cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố có những chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao môi trường thuận lợi tại Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, chương trình của các tổ chức phi chính phủ như: nhiệt tình hợp tác, cung cấp thông tin, tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát, điều phối các dự án, chương trình do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ; tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ đúng nguyên tắc, đúng đối tượng hưởng lợi, công khai, minh bạch;góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như giảm nghèo đa chiều, trợ giúp học sinh nghèo, chăm lo đời sống người khuyết tật, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng yếu thế khác...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định hoạt động của các tổ chức phi chính phủ đóng góp tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là các địa bàn trực tiếp thụ hưởng các dự án, chương trình của các tổ chức phi chính phủ; công tác xúc tiến vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ đúng quy định và đạt nhiều kết quả khả quan; xây dựng được mối quan hệ tốt giữa các đối tác và nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, viện trợ phi chính phủ là một trong những nguồn lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững của thành phố; đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường, củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức phi chính phủ lâu nay, đẩy mạnh việc tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các tổ chức phi chính phủ mới; lồng ghép tuyên truyền, quảng bá mảnh đất và con người Đà Nẵng với cộng đồng quốc tế...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn các tổ chức phi chính phủ, những tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành với nhân dân Đà Nẵng trên hành trình xây dựng và phát triển; đồng thời, mong các tổ chức phi chính phủ cùng các tấm lòng nhân ái tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa đối với Đà Nẵng trong thời gian tới.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.