Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng

.

Hội thảo lần này sẽ đem lại những nhận thức mới, những kinh nghiệm bổ ích để vận dụng vào công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng.

Sáng nay (30-7), tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và ông Kikeo Khaykhamphithun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ VII với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.

Ông Kikeo Khaykhamphithun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào khẳng định Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam đang đứng trước tình hình mới, có cả cơ hội lẫn thách thức mới. Chủ đề hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác Đảng của Lào và Việt Nam.

“Trong suốt quá trình đổi mới, 2 Đảng đều trải qua quá trình triển khai thực hiện công tác này và có nhiều kinh nghiệm phong phú. Tôi tin tưởng rằng Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này sẽ trở thành diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, để tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn có ích cho việc củng cố năng lực lãnh đạo của 2 Đảng trong tình hình mới” - ông Kikeo Khaykhamphithun nhấn mạnh.

Đại biểu hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, từ khi giành được chính quyền, Đảng vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 3 thập niên qua.

Thông qua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trước tình hình mới và trong điều kiện đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội thảo với chủ đề rất có ý nghĩa giúp Việt Nam có dịp học tập những kinh nghiệm tốt từ phía các bạn Lào; đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận và bài học thực tiễn của Việt Nam.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, Hội thảo lần này sẽ đem lại những nhận thức mới, những kinh nghiệm bổ ích để vận dụng vào công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước Việt Nam- Lào" - ông Võ Văn Thưởng nói.

Theo VOV.VN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.