Quyết tâm cao trong đấu tranh phòng chống ma túy và buôn lậu

.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng đã bắt, xử lý 115 vụ/166 đối tượng, trong đó có 21 vụ/44 đối tượng vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phối hợp thực hiện chuyên án, khám xét và thu giữ hơn 10.000kg ngà voi, 6.334kg vảy tê tê và hơn 4.000 lít dầu, nhớt các loại.

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra hàng hóa buôn lậu tại cảng Tiên Sa.
Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra hàng hóa buôn lậu tại cảng Tiên Sa.

Nói về công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP thành cho biết, tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên phòng trong 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp. Trên biển và cửa khẩu cảng Đà Nẵng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều tiềm ẩn khó lường...

Các đối tượng đã lợi dụng cơ chế, chính sách thông thoáng về xuất nhập khẩu hàng hóa để nhập lậu sản phẩm từ các loài động, thực vật hoang dã quý, hiếm; hàng điện tử gia dụng; xăng dầu; thuốc lá để trung chuyển đi nước thứ ba và tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phương thức, thủ đoạn buôn lậu chủ yếu doanh nghiệp lợi dụng quy định về cải cách thủ tục hải quan điện tử, chịu trách nhiệm về việc khai báo của doanh nghiệp để mở tờ khai nhập khẩu các mặt hàng thông thường, có giá trị thấp như: đá thạch anh, đậu đỏ, hạt nhựa; sau đó thu gom ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê tại các nước châu Phi; máy giặt, tủ lạnh đã qua sử dụng tại Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản để đóng container, vận chuyển bằng tàu biển qua các cảng của nhiều nước và đích đến là Việt Nam, thông qua cảng Đà Nẵng.

Điển hình, vào ngày 26-3, các lực lượng chức năng gồm Cục Hải quan Đà Nẵng, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố tiến hành kiểm tra, phát hiện gần 10 tấn ngà voi nhập lậu từ nước ngoài về cảng Tiên Sa.

Số ngà voi được giấu trong một container và được ngụy trang trong các thùng gỗ, vận chuyển bằng tàu biển về cảng Tiên Sa - Đà Nẵng của Công ty TNHH Tâm Kiều MT (có địa chỉ tại thôn Phong Thử, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Mới đây, ngày 17-7, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố đã bắt giữ ô-tô BKS 43A-379.86 do Nguyễn Văn Hà (31 tuổi, ngụ thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển trên địa bàn tổ 71, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, trên ô-tô vận chuyển 60 can nhựa trắng chứa dầu nhớt, loại 4 lít, in chữ Castrol GTX 20W-50. Hà khai nhận đang chở số dầu nhớt giả mạo nhãn hiệu Castrol này đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng Biên phòng kiểm tra, khám xét ổ sản xuất dầu nhớt giả của Hà, phát hiện 1.600 lít dầu nhớt nguyên liệu. Số tem nhãn, vỏ bao bì giả thương hiệu Castrol của Công ty TNHH Castrol BP Petco gồm: 452 vỏ can nhựa in chữ Castrol Magnatec (loại 4 lít), 48 vỏ can nhựa in chữ Castrol CRB (loại 5 lít), 115 vỏ thùng nhựa in chữ Castrol Veston (loại 18 lít), 30 vỏ thùng nhựa Vanellus (loại 18 lít), 27 vỏ thùng các tông Castrol GTX, 600 nắp can Castrol, 230 tem chống hàng giả in chữ Castrol, 1kg lít nắp can in chữ Castrol...

Về đấu tranh với các loại tội phạm thời gian tới, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố nhận định, tình hình tội phạm ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại trên các địa bàn biên phòng và tuyến biển miền Trung sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, nhìn chung chưa đáp ứng được với tình hình thực tế diễn ra. Trong 6 tháng cuối năm 2019, các đồn, trạm Biên phòng phải triển khai nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP; UBND thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm các đơn vị phải bám sát thực tế địa bàn xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, giao chỉ tiêu để đấu tranh có hiệu quả.

Tại hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đã biểu dương những thành tích mà BĐBP Đà Nẵng đã đạt được; đặc biệt là công tác phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Lãnh đạo thành phố đề nghị BĐBP Đà Nẵng tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập trung vào các nội dung quan trọng như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2019 và diễn tập ứng phó bão mạnh, lũ lớn khu vực miền Trung; đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại, kiên quyết không để bị động bất ngờ, tạo điểm nóng; duy trì thường xuyên mạng thông tin liên lạc biển, tích cực chủ động, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới...

Bài và ảnh: BÁ VĨNH

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.