Trời nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi và có dông

.

Chiều 4-9, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, trong ngày 5-9, tại thành phố Đà Nẵng, trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác vài nơi và có nơi có dông. Cụ thể, tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất từ 32-340C.

Tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất từ 31-330C. Tại các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất từ 31-330C.

Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nên trong ngày 5-9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (100-200mm/24 giờ). Ở Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to (50-80mm/24 giờ). Từ đêm 5-9, mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ.

HOÀNG HIỆP - TTXVN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.