Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Sáng 18-10, Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 lần thứ 16 giai đoạn 2014-2019 diễn ra tại Đà Nẵng.

Theo đánh giá tại đại hội, 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT Quân khu được triển khai toàn diện, đồng bộ, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 5. Toàn Quân khu có 100 đề tài khoa học, 122 công trình lịch sử - tổng kết, 226 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và khen thưởng.

Các giải pháp sáng tạo ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng năng suất lao động và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. LLVT Quân khu cũng luôn làm tốt công tác chính sách với người có công cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hiến máu nhân đạo”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”… Các cơ quan, đơn vị luôn chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua-khen thưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, để phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 5 tiếp tục phát triển sâu rộng, bền vững, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu cần quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về thi đua, khen thưởng. Mọi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, xác định rõ quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; thi đua hướng về cơ sở…

NGỌC DIỆP

;
;
.
.
.
.
.