Giúp nhau giảm nghèo bền vững

.

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ của quận Ngũ Hành Sơn có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Hội viên phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn cùng giúp nhau thoát nghèo từ nguồn kinh phí tiết kiệm từ các mô hình. TRONG ẢNH: Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phường Khuê Mỹ được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà.
Hội viên phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn cùng giúp nhau thoát nghèo từ nguồn kinh phí tiết kiệm từ các mô hình. TRONG ẢNH: Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phường Khuê Mỹ được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà.

Điểm sáng trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế ở quận Ngũ Hành Sơn là việc duy trì, nhân rộng mô hình “Góp vốn xoay vòng” ở các chi hội phụ nữ cơ sở; giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có kinh phí đầu tư buôn bán, mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình. Trường hợp của chị Hà Thị Trâm (tổ 30, phường Mỹ An) là một điển hình vượt khó từ hỗ trợ của nguồn quỹ “Góp vốn xoay vòng”. Chị Trâm cho biết, nhờ nguồn vốn được vay, chị mua các vật dụng cần thiết để bán bún. Đến nay, cuộc sống của chị khá hơn với thu nhập ổn định, gia đình mua sắm đầy đủ tiện nghi.

Theo chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Mỹ An, toàn phường duy trì có hiệu quả 60 tổ tiết kiệm “Góp vốn xoay vòng” ở 43 chi hội, với tổng số tiền tiết kiệm gần 8 tỷ đồng. Hình thức trợ vốn này không chỉ nâng cao đời sống vật chất cho hội viên, mà còn giúp hình thành ý thức tiết kiệm, tinh thần đoàn kết giúp nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong khi đó, ở phường Hòa Hải, các chi hội phụ nữ duy trì hiệu quả 49 tổ “Góp vốn xuay vòng” với tổng vốn huy động hơn 3 tỷ đồng; giúp 876 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập gia đình.

Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn Huỳnh Thị Tín cho biết, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống được các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh với nhiều mô hình thiết thực như “Phụ nữ phát triển kinh tế”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”.

Đến nay, các cấp Hội đã huy động tổng số tiền tiết kiệm hơn 28,9 tỷ đồng/10.906 hội viên, với tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm là 93,33%. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác từ các dự án của tổ chức phi chính phủ được các cấp Hội đẩy mạnh. Tính đến tháng 9-2019, Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với Tổ chức Trẻ em Việt Nam giải ngân (giai đoạn 1) cho 41 hộ phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn phường Hòa Hải, Hòa Quý, Khuê Mỹ với tổng kinh phí 200 triệu đồng; đồng thời khám sức khỏe, tập huấn dinh dưỡng, hỗ trợ các vật dụng gia đình, sinh kế cho 30 phụ nữ nghèo đơn thân phường Hòa Quý với tổng số tiền hơn 522 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tín chấp cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được đẩy mạnh. Tính đến cuối tháng 8-2019, Hội Phụ nữ cơ sở tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận giải ngân cho 679 hộ vay với tổng vốn 33,594 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ gần 101 tỷ đồng/2.542 hộ vay vốn. Các nguồn vốn trên từng bước hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ đó, xuất hiện nhiều gương phụ nữ vươn lên thoát nghèo, như chị Trần Thị Liên, chị Huỳnh Thị Thùy Anh (Hòa Quý), chị Nguyễn Thị Hồng (Hòa Hải)... Bằng những hoạt động thiết thực, trong năm 2018, quận Ngũ Hành Sơn có 148 hộ hội viên phụ nữ nghèo và cận nghèo được giúp đỡ thoát nghèo; năm 2019 dự kiến sẽ giúp 82 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo thoát nghèo bền vững. Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thay đổi tư duy, cách làm trong lao động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn Trần Thị Ngọc Lan cho biết, việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Với những cách làm cụ thể và thiết thực, các hoạt động thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và kết quả tích cực. “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án để giúp nhau giảm nghèo, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đưa phong trào của Hội ngày càng phát triển”, chị Lan nói.

Bài và ảnh: NGUYỄN NHƯ

;
;
.
.
.
.
.