Né trạm BOT, nhiều phương tiện đi vào cao tốc La Sơn-Túy Loan đang thi công

.

ĐNO - Để tránh nộp phí dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân, nhiều phương tiện giao thông đi vào cao tốc La Sơn - Túy Loan đang thi công.

Ảnh: XUÂN SƠN
Xe tải đi vào tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan tại địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: N.V

Theo quan sát của phóng viên từ sáng đến chiều 26-11, nhiều xe tải, xe khách chạy tuyến Bắc-Nam thản nhiên băng qua ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - điểm đầu tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan để đi về hướng thành phố Đà Nẵng. 

Đáng chú ý, ngay tại khu vực nói trên đã có biển báo công trình đang thi công, không cho các phương tiện đi vào cao tốc, thế nhưng nhiều phương tiện vẫn bất chấp, ngang nhiên đi lại để tránh phải nộp phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân.

Ảnh: XUÂN SƠN
Xe ben đi trên cao tốc La Sơn-Túy Loan. Ảnh: X.S

 Theo tài xế L.V.T (lái xe tải chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng), việc di chuyển trên cao tốc La Sơn-Túy Loan không chỉ giúp "né" được trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân mà còn rút ngắn thời gian đi lại. Bên cạnh đó, trên cao tốc chưa có lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra nên cánh tài xế không lo ngại việc bị xử lý vi phạm. 

Theo quan sát, có gần trăm lượt xe khách, xe tải đi "chui" vào tuyến cao tốc đang thi công ở cả đầu và cuối tuyến (tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng). 

Ảnh: XUÂN SƠN
Từ địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, phương tiện này đi vào cầu vượt nút giao Hòa Liên. Ảnh: X.S

 Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến cuối năm 2019, cao tốc La Sơn - Túy Loan mới chính thức thông xe, hiện công trình vẫn đang thi công. Thế nhưng nhiều phương tiện bất chấp vấn đề này, di chuyển với tốc độ cao vào cao tốc, gây nguy hiểm cho các công nhân và phương tiện thi công dự án cũng như chính các phương tiện giao thông. 

Đặc biệt, tình trạng đi "chui" phổ biến vào ban đêm với những dòng xe ồ ạt đi vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành Dự án 4 (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), trước nỗi lo mất an toàn giao thông tại cao tốc La Sơn-Túy Loan, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu thi công đặt biển cảnh báo đầy đủ, thế nhưng các tài xế vẫn cố tình vi phạm, buộc đơn vị phải cho đổ vật liệu chắn ngang đường tại vị trí Km0+500 (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) và Km12+600 (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Ảnh: XUÂN SƠN
Rào chắn, biển báo và chướng ngại bằng đất được dựng lên tại cao tốc La Sơn-Túy Loan. Ảnh: X.S

Ông Khánh cho biết thêm: "Chướng ngại vật đặt không quá 2 giờ đồng hồ thì đã có nhiều tài xế phá dỡ để chạy qua. Trước đây chúng tôi có lắp rào chắn và cử công nhân trực gác, cảnh báo phương tiện nhưng nhiều tài xế rất hung hãn, thậm chí xuống xe de dọa khiến đội ngũ công nhân khiếp sợ".

Theo ông Khánh, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có nhiều văn bản gửi chính quyền 2 địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng về việc xe chạy vào tuyến đường cao tốc đang thi công, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn, không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn làm chậm tiến độ hoàn thành dự án.

Tuyến cao tốc La Sơn (Thừa Thiên Huế) - Túy Loan (Đà Nẵng) có chiều dài 77,6km với tổng vốn đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT, được thiết kế để nối vào quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Theo dự kiến của Bộ Giao thông vận tải, tuyến đường này sẽ được hoàn thành và thông xe vào ngày 31-12-2019. 

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.