Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước

.

Khi thời cơ chiến lược xuất hiện, quân đội tiến công thần tốc, thực hiện trận quyết chiến chiến lược trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1975, khi thời cơ chiến lược xuất hiện, nhờ có nhân dân tích cực chuẩn bị chiến trường, phối hợp chiến đấu, quân đội có điều kiện tiến công thần tốc, thực hiện trận quyết chiến chiến lược trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Nhân dân và du kích xã Quế Lộc (Quảng Nam) rào làng chiến đấu. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)
Năm 1975, khi thời cơ chiến lược xuất hiện, nhờ có nhân dân tích cực chuẩn bị chiến trường, phối hợp chiến đấu, quân đội có điều kiện tiến công thần tốc, thực hiện trận quyết chiến chiến lược trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Nhân dân và du kích xã Quế Lộc (Quảng Nam) rào làng chiến đấu. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)
Bộ đội vận tải thuộc đơn vị 250 (Gia Lai) chuyển lương thực, vũ khí ra chiến trường trong chiến dịch Tây Nguyên. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)
Bộ đội vận tải thuộc đơn vị 250 (Gia Lai) chuyển lương thực, vũ khí ra chiến trường trong chiến dịch Tây Nguyên. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)
Nhân dân Tây Nguyên cùng bộ đội kéo pháo để đánh chiếm các đỉnh cao ở Pleiku trong chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dân Tây Nguyên cùng bộ đội kéo pháo để đánh chiếm các đỉnh cao ở Pleiku trong chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. (Ảnh: TTXVN)
Gia đình một nông dân ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định ủng hộ lúa cho cách mạng, góp phần nuôi quân chiến đấu. (Ảnh: Thành Vinh/TTXVN)
Gia đình một nông dân ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định ủng hộ lúa cho cách mạng, góp phần nuôi quân chiến đấu. (Ảnh: Thành Vinh/TTXVN)
Xe tăng Lữ đoàn 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến vào giải phóng Đà Nẵng, ngày 29/3/1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Xe tăng Lữ đoàn 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến vào giải phóng Đà Nẵng, ngày 29-3-1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Xe tăng Quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn trong niềm vui hân hoan của nhân dân. (Ảnh: Lâm Tấn Tài/TTXVN)
Xe tăng Quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn trong niềm vui hân hoan của nhân dân. (Ảnh: Lâm Tấn Tài/TTXVN)
Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường, nồng nhiệt chào đón Quân giải phóng tiến vào thành phố. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường, nồng nhiệt chào đón Quân giải phóng tiến vào thành phố. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Bộ binh và xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN)
Bộ binh và xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN)
Lực lượng xe tăng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) được nữ chiến sỹ biệt động Nguyễn Trung Kiên (Cao Thị Nhíp) dẫn đường, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng xe tăng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) được nữ chiến sỹ biệt động Nguyễn Trung Kiên (Cao Thị Nhíp) dẫn đường, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Xe tăng của Lữ đoàn tăng - thiết giáp 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)
Xe tăng của Lữ đoàn tăng - thiết giáp 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30-4-1975. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)
Đại úy Phạm Xuân Thệ (bên phải), Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) cùng các chiến sỹ Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Ngụy quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. (Ảnh: TTXVN)
Đại úy Phạm Xuân Thệ (bên phải), Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) cùng các chiến sỹ Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Ngụy quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dân thành phố Đà Nẵng đổ ra đường mừng đón quân giải phóng. (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)
Nhân dân thành phố Đà Nẵng đổ ra đường mừng đón quân giải phóng. (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)
Nhân dân thành phố Đà Nẵng đổ ra đường mừng đón quân giải phóng. (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)
Nhân dân thành phố Đà Nẵng đổ ra đường mừng đón quân giải phóng. (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)
Anh Lê Văn Thức bị địch đày ra Côn Đảo và kết án tử hình, xúc động gặp lại người mẹ thân yêu trong ngày vui chiến thắng. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)
Anh Lê Văn Thức bị địch đày ra Côn Đảo và kết án tử hình, xúc động gặp lại người mẹ thân yêu trong ngày vui chiến thắng. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

 Theo Vietnamplus.vn

;
;
.
.
.
.
.