Hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, ta đập tan toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7-5-1954 trở thành dấu mốc kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp.

Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
 17 giờ 30 phút ngày 13/3/1954, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
17 giờ 30 phút ngày 13-3-1954, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
 Bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công vào Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chiều 7/5/1954. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công vào Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chiều 7-5-1954. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
 Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ kéo cờ trắng ra hàng. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ kéo cờ trắng ra hàng. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
 Chiều 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Chiều 7-5-1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
 Chiều 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Chiều 7-5-1954, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
 Tướng De Castries (đi đầu) cùng toàn bộ Ban Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. (Ảnh: Triệu Đại/ TTXVN)
Tướng De Castries (đi đầu) cùng toàn bộ Ban Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. (Ảnh: Triệu Đại/ TTXVN)
 Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ được áp giải về tuyến sau. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ được áp giải về tuyến sau. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

  Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.