Lãnh đạo thành phố chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 15-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo ban, ngành thành phố đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Thay mặt...
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng hoa và quà cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí Tổng Lãnh sự, phu quân và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước. Đó là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2020).

Trong năm này, thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động nhằm góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước; trong đó dự kiến mời một số địa phương Trung Quốc tham dự diễn đàn thị trường các thành phố có quan hệ hợp tác, tổ chức một số chương trình giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân…. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Bà Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng cảm ơn chính quyền thành phố đã hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Trung Quốc; đồng thời cho biết, trong năm 2020 sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Được biết, trong năm 2019, khách du lịch Trung Quốc đạt 731.827 lượt, chiếm 25% lượng khách đến Đà Nẵng. Đến nay, có 8 đường bay với khoảng 72 chuyến bay/tuần từ Trung Quốc đến Đà Nẵng, có 83 dự án đầu tư FDI tại Đà Nẵng…

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

 
;
;
.
.
.
.
.