Linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

.

Năm 2019, phường Nại Hiên Đông là địa phương hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm được Quận ủy, UBND quận Sơn Trà giao bằng những cách làm linh hoạt nhưng không kém phần quyết liệt ở trên các lĩnh vực bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng; đóng góp vào thành công chung của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2019; làm tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy…

Người dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông tích cực tham gia phong trào ra quân giữ gìn môi trường xanh- sạch - đẹp trên địa bàn. Ảnh: KHÁNH HÒA
Người dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông tích cực tham gia phong trào ra quân giữ gìn môi trường xanh- sạch - đẹp trên địa bàn. Ảnh: KHÁNH HÒA

Là địa bàn có nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa đền bù, sinh sống ở các khu chung cư, đời sống kinh tế gặp không ít khó khăn, do vậy, công tác quản lý, nhất là vấn đề trật tự đô thị đặt ra cho phường Nại Hiên Đông nhiều thách thức.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, đầu năm 2019, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND quận, UBND phường đã tham mưu Đảng ủy phường ra nghị quyết chuyên đề về triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định vấn đề nổi cộm là tình trạng xây dựng công trình nhà ở sai với giấy phép được cơ quan chức năng cấp; việc nhiều hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, kinh doanh tạo sự hỗn loạn, phức tạp kéo dài trong nhiều năm liền ở nhiều tuyến đường. Công tác vệ sinh môi trường cũng như hoạt động tạm trú, tạm vắng; tệ nạn ma túy còn nhiều bất cập…

Thực hiện nghị quyết, lãnh đạo phường đã kiên quyết triển khai các biện pháp từ mềm mỏng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện trật tự đô thị trên địa bàn đến cương quyết xử lý các hộ, cá nhân cố tình chây ỳ trong vi phạm. Theo đó, trong năm 2019, phường đã tiến hành xử phạt 5 trường hợp xây dựng nhà trái với giấy phép cấp, 74 trường hợp dựng lều quán tạm, tuyên truyền 50 hộ buôn bán, kinh doanh thực hiện ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè; đồng thời xử lý 3 chợ tạm tự phát tại các tuyến đường Dương Lâm, Hoàng Quốc Việt và Khúc Hạo. Đến nay, chợ tạm ở đường Hoàng Quốc Việt đã được xóa bỏ, các chợ còn lại đang tiếp tục được xử lý.

Thông qua việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các lực lượng chức năng trên địa bàn phường đã triệt xóa 4 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý 13 đối tượng vi phạm, gọi thử test 431 đối tượng, phát hiện 122 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Về cơ bản xử lý được tình trạng tụ tập đánh bạc do phụ nữ tổ chức; tổ chức 141 buổi kiểm tra cư trú trên địa bàn, qua đó phát hiện 45 trường hợp vi phạm tạm trú.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, phường triển khai nhiều đợt tổng dọn vệ sinh thu hút hầu hết mọi đối tượng người dân tham gia; qua đó, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của địa phương. Đáng lưu ý, với cách xử lý linh hoạt, phường Nại Hiên Đông đã xử lý triệt để 6 hộ gia đình nằm trong diện giải tỏa đền bù ở các tuyến đường Lý Nhật Quang, Vân Đồn… nhưng cố tình chây ỳ, kéo dài trong nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm.

Năm qua, phường Nại Hiên Đông còn tích cực phát huy và vận dụng linh hoạt trang mạng xã hội Facebook vào công tác tuyên truyền để phát động các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về trật tự xã hội, qua đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong xử lý các vi phạm trong nhiều năm qua, phường Nại Hiên Đông có nhiều đóng góp tích cực vào thành công chung của các kỳ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), các sự kiện lớn diễn ra tại quận Sơn Trà.

Cùng với việc triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của người dân được phường chú trọng, quan tâm. Trong năm qua, nhiều hộ dân được tặng phương tiện sinh kế để làm ăn, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, UBND phường cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp để đưa vào hoạt động nhiều khu vui chơi giải trí, tập thể dục cho mọi đối tượng nhân dân trên địa bàn.

Ông Phạm Hữu Châu, một cán bộ hưu trí (trú đường Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông) bày tỏ: “Tôi nhận thấy tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào do phường phát động như: ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hay vấn nạn tiếng ồn từ sử dụng loa di động có công suất lớn… được nhân dân trong phường hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt, tôi rất đồng tình với việc lãnh đạo phường kiên quyết xử lý tình trạng phụ nữ tụ tập, đánh bài bất hợp pháp vốn đã xảy ra trong nhiều năm qua, gây nên xáo trộn trong cuộc sống của nhiều gia đình”.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.