ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HÒA CHÂU LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Nhiệm kỳ mang lại thắng lợi toàn diện

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tiếp tục lãnh đạo nhân dân hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2 chỉ trong 1 năm. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh trong 4 năm (2016-2019), trong đó 3 năm là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Những bài học lớn được Đảng bộ đúc kết là giữ vững đoàn kết trong Đảng, phát huy dân chủ, đồng thuận của nhân dân, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và thật sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nghề trồng hoa ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu cho thu nhập cao. 			           Ảnh: KIM NGỌC
Nghề trồng hoa ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu cho thu nhập cao. Ảnh: KIM NGỌC

Đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu

Theo ông Nguyễn Phụ, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Châu, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân Hòa Châu đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, kinh tế phát triển theo đúng định hướng cơ cấu thương mại-dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng với tốc độ tăng trưởng hằng năm khá cao là 13,54% (nghị quyết giao 13%).

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được người dân hưởng ứng tích cực. Sản phẩm bánh khô mè Quang Châu được khôi phục và phát triển, doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh ở khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, quốc lộ 1A, tuyến đường ĐT605...

Chợ Hòa Châu đi vào hoạt động ổn định, chợ Phong Nam được nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu mua bán, tiêu dùng trên địa bàn. Đầu nhiệm kỳ xã có 188 hộ kinh doanh cá thể, đến cuối nhiệm kỳ đã tăng lên 569 hộ.

Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục được duy trì và có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 10,32%. Các ngành nghề gia công cơ khí, hàng may mặc, mộc dân dụng, xây dựng dân dụng... phát triển mạnh với 55 doanh nghiệp; 92 hộ cá thể hoạt động trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Lĩnh vực nông nghiệp của xã Hòa Châu phát triển theo hướng công nghệ cao (CNC) gắn với xây dựng NTM. Xã đưa vào sản xuất vùng hoa Dương Sơn với tổng diện tích 4,5 ha. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi thành công sang mô hình sản xuất hoa CNC với tổng doanh thu bình quân hằng năm của vùng hoa đạt 5,1 tỷ đồng.

Tại các thôn Giáng Đông, Quang Châu, Phong Nam..., mô hình sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ chất lượng cao được triển khai trên diện tích 15ha, cho năng suất lúa bình quân đạt 61,7 tạ/ha. Hệ thống kênh mương tưới tiêu, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phát triển kinh tế đã đưa thu nhập của người dân từ đầu nhiệm kỳ 31,66 triệu đồng/người/năm lên mức 60,5 triệu đồng (Nghị quyết Đại hội XIII giao cuối nhiệm kỳ đạt 40-50 triệu đồng/người/năm).

Đến nay, xã Hòa Châu đã xóa hết hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Cùng với phát triển kinh tế, Hòa Châu đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Ở các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế-giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ, công tác bảo đảm an sinh xã hội, xã đạt kết quả tiến bộ.

Ông Lê Văn Tá, cựu chiến binh ở thôn Phong Nam cho biết, qua 10 năm xây dựng NTM, nhất là 5 năm gần đây, diện mạo NTM ở xã Hòa Châu thay đổi từng ngày. Con cháu lập nghiệp ở xa mỗi năm về quê ăn Tết đều ngỡ ngàng vì sự đổi thay của quê hương.

Điều được ghi nhận đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy xã và quản lý, điều hành của chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các đoàn thể xã đạt kết quả thiết thực nhất chính là sự thay đổi đời sống của người dân, mức thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay gần gấp đôi so với 5 năm trước.

“Điều đó chứng tỏ nghị quyết của Đảng bộ xã bảo đảm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với đời sống thiết thực hằng ngày của người dân”, ông Tá nói.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã Hòa Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Ông Nguyễn Phụ cho hay, trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp, Đảng ủy xã luôn vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương; chú trọng sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết để rút ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các chủ trương, kế hoạch thực hiện theo sát thực tế, đem lại hiệu quả cao.

Nông nghiệp của xã Hòa Châu chuyển mạnh sang sản xuất chuyên canh theo hướng công nghệ cao. TRONG ẢNH: Thu hoạch lúa giống chất lượng cao của xã Hòa Châu. 		                    Ảnh: KIM NGỌC
Nông nghiệp của xã Hòa Châu chuyển mạnh sang sản xuất chuyên canh theo hướng công nghệ cao. TRONG ẢNH: Thu hoạch lúa giống chất lượng cao của xã Hòa Châu. Ảnh: KIM NGỌC

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Hòa Vang, Đảng ủy xã đã phát động đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ. Qua đó, mỗi đảng viên tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế. Những vướng mắc trong quan hệ công tác của cấp ủy từng bước được khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy xã lãnh đạo cụ thể hóa thành nhiều mô hình hiệu quả.

Tiêu biểu như các mô hình “Mỗi thôn, mỗi hội, đoàn thể huy động nguồn lực hỗ trợ từ 1 đến 2 hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động vươn lên thoát nghèo bền vững”; “6 không trong việc tang”; “Tiểu thương chợ Hòa Châu nói không với chất cấm trong thực phẩm”; “Toàn dân tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Nuôi heo vàng gắn với địa chỉ nhân đạo”... Mỗi cán bộ, công chức đều đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ, HĐND xã phát huy tốt vai trò cơ quan đại diện nhân dân, nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của cử tri. Hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của UBND xã được nâng lên. Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh được triển khai thực hiện quyết liệt. Những nhiệm vụ trọng tâm như thu ngân sách, phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, xây dựng NTM, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chương trình “Thành phố 4 an” đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng cải cách hành chính nâng lên.

Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Toàn xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về khu dân cư, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt

1- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại-dịch vụ tăng từ 55,8% (đầu nhiệm kỳ) lên 63,5%; tiểu thủ công nghiệp-xây dựng giảm từ 37,8% xuống còn 32,5%; nông nghiệp giảm từ 6,4% xuống còn 4%.

2- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 13,54%. (Nghị quyết giao: 13%).

3- Tăng thu ngân sách hằng năm 23,4%. (Nghị quyết: 10-12%).

4- Thu nhập bình quân đầu người 60,5 triệu đồng/người/năm. (Nghị quyết 45- 50 triệu đồng/người/năm)

5- Giải quyết việc làm bình quân hằng năm 267 lao động (Nghị quyết 200-250 lao động); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,47% (Nghị quyết 70%).

6- Giảm 100% hộ nghèo theo chuẩn hiện hành.

7- Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,18‰/năm; giảm tỷ lệ sinh 3+ xuống còn 5%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống còn 6%.

8- Gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

9- Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh 4 năm liền (từ năm 2016 đến năm 2019, riêng các năm 2016, 2018, 2019 đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”), hằng năm có 13-14/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu, kém; trong nhiệm kỳ phát triển 51 đảng viên mới.

ĐOÀN SƠN

;
;
.
.
.
.
.