Tuổi trẻ Thanh Khê hướng về cộng đồng

.

Bằng những hành động thiết thực, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên quận Thanh Khê đã chung tay cùng chính quyền thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên quận Thanh Khê ra quân dọn vệ sinh, trồng cây phi lao tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành vào đầu tháng 3.  	     Ảnh: NGỌC HÀ
Đoàn Thanh niên quận Thanh Khê ra quân dọn vệ sinh, trồng cây phi lao tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành vào đầu tháng 3. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong tháng 3, Đoàn Thanh niên phường An Khê (quận Thanh Khê) đã tổ chức bàn giao công trình thanh niên trị giá 11 triệu đồng và trồng 4 cây xanh trị giá 6 triệu đồng tại khu vườn dạo đường Phan Xích Long - Phạm Ngọc Mậu. Anh Đỗ Văn Thành, Bí thư Đoàn phường An Khê cho biết, khu vườn dạo này trước đây là đất rẻo được UBND phường đề xuất làm vườn dạo nhưng chưa có kinh phí nên cỏ mọc um tùm. Để chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, UBND phường phát động làm công trình này gồm: láng nền bê-tông, lắp đèn chiếu sáng, lắp dụng cụ thể dục thể thao, khu vui chơi cho trẻ em. Riêng Đoàn Thanh niên đảm nhận khu vui chơi cho trẻ em, trồng cây xanh.

Tại đây, Đoàn Thanh niên phường lắp đặt xích đu, bập bênh, ghế nghỉ... Với nguồn kinh phí ít ỏi vận động từ nguồn quỹ tiết kiệm của thanh niên, các đoàn viên tự làm luôn các khâu: tìm lốp xe về vệ sinh sơn sửa, mua sắt về đo và cắt hàn rồi tự sơn và lắp ráp... “Trước đây, Đoàn phường cũng từng lắp đặt từ thiện khu vui chơi cho trẻ em tại Trường tiểu học nội trú và Trường Chà Val (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Được góp sức cho xã hội, mỗi đoàn viên đều cảm thấy sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn”, anh Đỗ Văn Thành chia sẻ.

Trong tháng 3 này, Đoàn Thanh niên phường Tân Chính cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa. Anh Trần Thanh Vy, Bí thư Đoàn phường Tân Chính cho biết, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với các tổ chức xã hội, Đoàn Thanh niên phường đã tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; phát miễn phí 200 chai dung dịch rửa tay cho các điểm buôn bán văn minh và các quán ăn trên tuyến đường Hải Phòng và chợ Tân Chính.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Tân Chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên tất cả các trang thông tin, fanpage của mình; cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để đoàn viên, thanh niên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh... “Đặc biệt, chúng tôi thực hiện gắn các chai dung dịch sát khuẩn tại tất cả kiệt, hẻm trên địa bàn phường, kèm theo đó là các hình nam, nữ mặc áo Đoàn, đội mũ tai bèo với chất liệu meka in bạt kèm theo khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống dịch như đã từng làm mô hình tuyên truyền an toàn giao thông”, anh Trần Thanh Vy cho biết.

Trao đổi thêm về hoạt động hướng về cộng đồng của thanh niên toàn quận, Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê Lê Văn Cương cho biết, các hoạt động về công tác phòng, chống Covid-19 được triển khai hầu hết ở cấp Đoàn cơ sở. Tính tới thời điểm hiện tại, các cơ sở Đoàn trên toàn quận đã phát miễn phí gần 5.000 khẩu trang y tế; tiến hành 12 đợt dọn vệ sinh môi trường và hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn quận.

Riêng Quận Đoàn cũng có những chương trình phối hợp như: cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Liên đoàn Lao động quận phát 300 chai nước rửa tay sát khuẩn; 300 khẩu trang vải và 300 tờ rơi tuyên truyền cho các tiểu thương và người dân tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê Đông với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Covid-19 thu hút gần 2.500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong năm 2020, Đoàn Thanh niên quận Thanh Khê tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhận giúp đỡ hộ thoát nghèo, làm tốt công tác tham mưu, vận động các nguồn lực để hỗ trợ, trao học bổng cho học sinh nghèo; thực hiện ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, ra quân dọn vệ sinh, trồng cây phi lao tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành...

NGỌC HÀ

 
;
;
.
.
.
.
.