QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về cách ly xã hội

.

Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tình trạng tạm dừng kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán hàng rong, tụ tập đông người, đi bộ và đi xe đạp tập thể dục đông người trên các tuyến đường… để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 nhưng một bộ phận người dân vẫn chủ quan và không chấp hành. Các địa phương đã tăng cường xử lý các hành vi vi phạm.

Các hộ bán hàng rong trên vỉa hè đường Hùng Vương đoạn đối diện với chợ Cồn.  (Ảnh chụp lúc 6 giờ 15 phút sáng 14-4). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các hộ bán hàng rong trên vỉa hè đường Hùng Vương đoạn đối diện với chợ Cồn. (Ảnh chụp lúc 6 giờ 15 phút sáng 14-4). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chiều 15-4, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết, trong ngày 15-4, nhiều người dân lầm tưởng đã hết thời hạn cách ly xã hội nên chủ quan, đi ra các khu vực vỉa hè ven sông Hàn và công viên để tập thể dục, vui chơi, tụ tập đông người, trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang…

Các lực lượng chức năng của phường đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở, yêu cầu giải tán và xử phạt 7 trường hợp. Trước đó, trong ngày 14-4, các lực lượng của phường đã xử lý 3 hàng quán kinh doanh trở lại, 13 trường hợp không đeo khẩu trang.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường trung tâm thành phố, có nhiều người đi bộ, xe đạp tập thể dục vào buổi sáng, nhất là trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Bạch Đằng, Như Nguyệt, Lê Đức Thọ, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp…

Những người này đi thành từng nhóm từ 2-5 người với khoảng cách giữa 2 người không bảo đảm tối thiểu 2m, thậm chí nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Chính quyền các phường: Nại Hiên Đông, Thọ Quang (quận Sơn Trà), Hải Châu 1, Thạch Thang, Thuận Phước (quận Hải Châu) đã bố trí lực lượng chức năng túc trực trên các tuyến đường có đông người tập thể dục để tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí vừa phát loa thông báo, vừa giải tán các nhóm người tụ tập và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về các biện pháp chống dịch.

Trên các tuyến đường như: Lý Thái Tổ, Hải Phòng, Trần Cao Vân, Thái Thị Bôi, Lê Độ… vẫn có một số hộ bán bánh mỳ, xôi, cà-phê… cho khách. Trao đổi với phóng viên về tình trạng hàng quán, hàng rong xuất hiện trở lại trên một số đường phố, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho hay:

“Các lực lượng chức năng của địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng này. Đối với mặt hàng bánh mỳ, chỉ cho bán bánh mỳ không có nhân. thịt, chả… Quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định các biện pháp chống dịch”.

Còn theo UBND quận Hải Châu, các phường trên địa bàn quận đã tiến hành kiểm tra 46 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mỳ trên địa bàn quận, trong đó có 26 cơ sở đang hoạt động, 20 cơ sở đã tạm nghỉ. Qua kiểm tra, ghi nhận phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mỳ còn hoạt động kinh doanh đều thực hiện việc trang bị dung dịch sát khuẩn, đeo găng tay và đều ngưng việc bán bánh mì có nhân bên trong.

Các cơ sở đã thực hiện kẻ vạch hướng dẫn vị trí cụ thể cho người mua giãn cách tối thiểu là 2m hoặc có người hướng dẫn người mua thực hiện giãn cách. Quận cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Từ ngày 13-4 đến nay, các đơn vị chức năng và UBND các phường trên địa bàn quận Hải Châu đã xử phạt 21 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt 34,8 triệu đồng, trong đó có 7 trường hợp kê bàn ghế, đặt vật dụng trên vỉa hè để kinh doanh, ăn uống tụ tập đông người… Hiện nay, các phường trên địa bàn quận Hải Châu đang tập trung xử phạt các trường hợp đặt bàn ghế, vật dụng trên vỉa hè để buôn bán, ăn uống, tụ tập đông người, bán hàng rong…

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, trong ngày 12-4, quận đã tăng cường lực lượng túc trực, chốt chặn tại tuyến vỉa hè tuyến đường Hoàng Sa đoạn qua phường Thọ Quang để ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người và xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Tính từ ngày 1-4 đến nay, toàn quận đã xử phạt 315 trường hợp tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, ăn uống và bán hàng rong trên vỉa hè… với tổng số tiền phạt 110 triệu đồng; xử phạt 2 cơ sở kinh doanh không chấp hành chủ trương dừng kinh doanh với tổng số tiền 17,5 triệu đồng…

Quận đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an quận, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các tuyến đường ven sông, ven biển, chợ…

Theo ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, các phường vừa mới xử phạt 2 trường hợp buôn bán hàng rong với tổng số tiền 400.000 đồng; 1 trường hợp bày bán hàng hóa dưới lòng đường với số tiền 2,5 triệu đồng… và nhắc nhở, thu giữ nhiều vật dụng để trên vỉa hè để tụ tập ăn uống, bán hàng rong.

HOÀNG HIỆP - KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.