Tiếp nhận máy "ATM gạo" và gần 1,6 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Sáng 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng (thứ hai, từ phải sang) tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo đó, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ 1.000 bộ kit phát hiện Covid-19 trị giá 500 triệu đồng; Công ty CP Đức Mạnh và Công ty TNHH Thương mại Minh Toàn ủng hộ 1 máy thở 840 trị giá 720 triệu đồng; các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố ủng hộ 1 máy thở di động trị giá 195 triệu đồng; Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty CP Vũ trụ xanh ủng hộ 1 máy “ATM gạo” trị giá 50 triệu đồng; Hội những trái tim đồng cảm thành phố ủng hộ 100 triệu đồng; các cụ tại Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố ủng hộ 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng tiếp nhận ủng hộ máy ATM phát gạo từ Công ty CP Vũ trụ xanh. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng (thứ hai, từ phải sang) tiếp nhận ủng hộ máy ATM phát gạo từ Công ty CP Vũ trụ xanh. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng ghi nhận và cảm ơn tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19; tin tưởng rằng với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố sẽ làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

Sau khi tiếp nhận kinh phí, thiết bị y tế do các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ chuyển về Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Riêng máy “ATM gạo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giao cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố để đặt ở các địa phương, cấp phát gạo miễn phí cho người khó khăn. 

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.