Đảng bộ Văn phòng Thành ủy: Phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh

.

Ngày 18-5, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại đại hội.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại đại hội. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa X); quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030.

Đảng bộ đã tham mưu công tác lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” 2018, 2019, 2020; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án động lực, trọng điểm; tham mưu thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 4 an”, xây dựng “Thành phố thông minh”, đô thị văn minh,… góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu 20% số lượng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 9 người, bầu ông Trần Thắng Lợi, Chánh Văn phòng Thành ủy tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

* Sáng 18-5, Đảng bộ phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu chủ yếu: thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu quận giao; thu các loại quỹ vượt kế hoạch hằng năm; 100% các tuyến đường đã đặt tên được gắn biển số nhà; giải quyết việc làm từ 2.500 đến 3.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố đạt 100% chỉ tiêu giao và kế hoạch đề ra; gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân đạt 100% và bảo đảm về chất lượng.

Hằng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 95% chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm phát triển từ 10 đảng viên trở lên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Thọ Đông nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người; ông Lương Hữu Hùng tái cử Bí thư Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

LAM PHƯƠNG - ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.