Nhân sự mới

.

Ngày 15-5, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Hoàng Sơn Trà, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố được điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Sơn Trà, giữ chức danh Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Minh Hải (bên trái) và ông Hoàng Sơn Trà. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Minh Hải (bên trái) và ông Hoàng Sơn Trà. Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Hoàng Sơn Trà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức danh Phó Bí thư Quận ủy Sơn Trà nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, chức danh Phó Bí thư Quận ủy Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND quận Sơn Trà bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 và tái cử nhiệm kỳ 2021-2026.  

Ông Hoàng Sơn Trà sinh năm 1978, quê quán xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ Cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ Quản lý sự kiện, cử nhân kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và đề nghị ông Hoàng Sơn Trà trên cương vị mới cần phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Ban Thường trực Quận ủy xây dựng Đảng bộ quận Sơn Trà vững mạnh, nhất là công tác chỉ đạo, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng cơ sở và đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng ngày, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu hưởng chế độ đối với ông Phan Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Sơn Trà. (TRỌNG HUY)

* Ngày 15-5, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố. Theo quyết định, Đại tá Đỗ Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của BĐBP thành phố và sự đóng góp của Đại tá Đỗ Văn Đông trong suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn Đảng bộ BĐBP thành phố phát huy những kết quả đạt được, luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. (BÁ VĨNH)
 

;
;
.
.
.
.
.