Nước thải tràn ra sông Hàn do cúp điện

.

ĐNO - Trưa 10-5, Sở Xây dựng cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến nước thải chảy ra sông Hàn tại khu vực đường Bạch Đằng là do cúp điện, các trạm bơm không thể vận hành đưa nước thải về Trạm xử lý nước thải Hòa Cường để xử lý, làm nước dâng cao trong cống và tràn ra sông.

Một vệt nước thải chảy từ dưới sàn kè của phố đi bộ đường Bạch Đằng ra sông Hàn tại đoạn đối diện với đường Quang Trung (ảnh chụp lúc 17 giờ 40 chiều 9-5). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một vệt nước thải chảy từ dưới sàn kè của phố đi bộ đường Bạch Đằng ra sông Hàn tại đoạn đối diện với đường Quang Trung (Ảnh chụp lúc 17 giờ 40 chiều 9-5). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đó, sáng 9-5, người dân phản ánh trên các trang mạng xã hội về việc xuất hiện mùi hôi thối ở phố đi bộ đường Bạch Đằng (đoạn đối diện với đường Trần Quốc Toản), nghi ngờ có xả thải ra sông Hàn.

Theo quan sát của phóng viên lúc 17 giờ 30 chiều 9-5, khi thủy triều hạ thấp, tại mép nước sông Hàn đoạn đối diện với đường Trần Quốc Toản có những vệt nước màu trắng từ phía dưới sàn kè chảy ra hòa lẫn với nước sông và có mùi hôi thối của nước thải.

Nhiều vệt nhỏ nước thải có màu trắng đục chảy từ dưới sàn kè của phố đi bộ đường Bạch Đằng tại đoạn đối diện đường Trần Quốc Toản chảy ra, oàn lẫn với nước sông Hàn (ảnh chụp vào lúc 17 giờ 30 chiều 9-5). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều vệt nhỏ nước thải có màu trắng đục chảy từ dưới sàn kè của phố đi bộ đường Bạch Đằng tại đoạn đối diện đường Trần Quốc Toản chảy ra, hòa lẫn với nước sông Hàn (Ảnh chụp vào lúc 17 giờ 30 chiều 9-5). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại khu vực đường Bạch Đằng đoạn đối diện với đường Hoàng Văn Thụ cũng có 2 vệt nước có màu trắng kèm mùi hôi chảy ra sông và tích tụ nhiều mỡ thực phẩm. Tương tự, tại khu vực đối diện với đường Quang Trung cũng có một lạch nước nhỏ màu trắng và đục chảy ra từ dưới sàn kè.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, do Trạm bơm SPS.13 đưa nước thải trong hệ thống cống về Trạm xử lý nước thải Hòa Cường bị cúp điện nên không thu gom được, nước thải tràn ra sông Hàn. Từ trưa 9-5, công ty đã đưa máy phát điện đến để vận hành trạm bơm nói trên nhằm thu gom nước thải.

Trưa 10-5, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, qua báo cáo sơ bộ của Trạm xử lý nước thải Hòa Cường, nguyên nhân ban đầu khiến nước thải chảy ra sông Hàn ở khu vực đường Bạch Đằng là do bị cúp điện từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều ngày 9-5 ở nhiều khu vực của quận Hải Châu, trong đó có Trạm bơm nước thải SPS.13 nên trạm bơm này phải dừng hoạt động từ 7-9 giờ sáng ngày 9-5. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã lắp đặt máy phát điện để vận hành trạm bơm.

Từ sau 17 giờ chiều 9-5 đến 5 giờ sáng 10-5, do sự cố về cáp ngầm của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng nên trạm bơm nói trên phải ngừng hoạt động. Trạm bơm này chỉ hoạt động bình thường trở lại từ 5 giờ sáng 10-5 nên không còn tình trạng nước thải tràn ra sông Hàn.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng nước thải chảy ra sông Hàn để có biện pháp khắc phục.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.