Xung kích, quyết liệt phòng, chống Covid-19

.

Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng, đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chung tay  đẩy lùi Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng thăm, tặng quà cho Trung tâm Y tế phường Thuận Phước. 						               	                  Ảnh: PHƯƠNG AN
Đoàn viên, thanh niên Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng thăm, tặng quà cho Trung tâm Y tế phường Thuận Phước. Ảnh: PHƯƠNG AN

Anh Nguyễn Đình Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng cho biết, trong Tháng Thanh niên năm 2020, đơn vị khởi động với tinh thần “Xung kích, sáng tạo”, quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh. Cụ thể, Đoàn Thanh niên Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tiếp tục các hoạt động tuyên truyền đã triển khai từ khi dịch khởi phát; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng ăn uống... tại khu vực cửa khẩu cảng về tác hại cũng như các biện pháp phòng, chống Covid-19, thực hiện ký cam kết thực hiện theo đúng quy định và chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch...

Theo anh Đình Nam, một trong những hoạt động nổi bật của đơn vị là phối hợp các hội đoàn thể 2 phường biên giới biển, phường Thanh Bình, Thuận Phước trao hơn 2.500 khẩu trang (y tế và khẩu trang vải tự may), 400 bánh xà phòng diệt khuẩn miễn phí và hỗ trợ khai báo y tế điện tử cho các hộ nhân dân trên địa bàn. Phối hợp cùng với Đoàn phường Thanh Bình thực hiện công trình thanh niên “Pha chế và tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh nano bạc” trao tặng tại Công an phường Thanh Bình, Trung tâm Y tế phường Thanh Bình, Bệnh viện đa khoa quận Hải Châu; trao hàng chục suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn theo chương trình “Triệu bữa cơm” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên phát động. Hưởng ứng phong trào “Tri ân người chiến sĩ áo trắng” trong phòng, chống Covid-19, Đoàn Thanh niên Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng thăm và tặng quà trung tâm y tế phường Thuận Phước; phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên phường Thanh Bình tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế phường Thanh Bình và Bệnh viện đa khoa quận Hải Châu...

Trung tá Phan Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố cho rằng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phòng, chống dịch của Bộ đội Biên phòng thành phố. Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố xung kích trong việc tuyên truyền, tham gia trực, kiểm soát, phục vụ, tổ chức khai báo y tế 24/24 giờ cho nhân dân, các phương tiện ra, vào thành phố tại 11 điểm, chốt trên địa bàn thành phố với hơn 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
Tính đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, cấp phát miễn phí 15.000 khẩu trang (bao gồm khẩu trang y tế và khẩu trang vải), 1.700 tờ rơi hướng dẫn phòng, chống Covid-19, 1.100 bánh xà phòng và chai dung dịch diệt khuẩn, 100 chiếc mũ kín chống giọt bắn cho nhân dân, tiểu thương và khách du lịch trên địa bàn thành phố...

Các tổ chức cơ sở Đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn tại địa bàn đơn vị đóng quân tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường như: vệ sinh tuyến đường Phan Bá Phiến (đoạn ra biển Sơn Trà) của Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Sơn Trà; Đoàn cơ sở Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phối hợp với Trường mầm non Bồ Công Anh tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, vệ sinh các phòng học; Chi đoàn Đồn Biên phòng Phú Lộc tổ chức di dời các tụ điểm rác thải, Chi đoàn Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp với bà con nhân dân ở Khu văn hóa Biển Kim Liên tổ chức phát quang bụi rậm các tuyến đường dân sinh...

Theo Trung tá Phạm Văn Hùng, qua các hoạt động phòng, chống Covid-19 thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố đã phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ kép là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của thành phố và chung sức phòng, chống dịch bệnh. “Không chỉ vận động người dân, thành công của công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố còn ở việc vận động, tuyên truyền phòng, chống dịch trong chính nội bộ các đơn vị. Từ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ trẻ yên tâm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ cấp trên giao trong đợt cao điểm của nhiệm vụ kép với tinh thần, quyết tâm cao nhất”, Trung tá Phan Văn Hùng khẳng định.

PHƯƠNG AN

;
;
.
.
.
.
.