Phát huy sức mạnh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới

.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn thành phố, góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bộ đội Biên phòng thành phố tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân quận Sơn Trà trong tháng 10-2019, đồng hành cùng ngư dân bám biển.           		               Ảnh: KIM NGÂN
Bộ đội Biên phòng thành phố tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân quận Sơn Trà trong tháng 10-2019, đồng hành cùng ngư dân bám biển. Ảnh: KIM NGÂN

Cuối năm 2019, ngư dân Bùi Văn Dũng (trú ở Phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) thông tin cho Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố: Tại thời điểm trên, có 9 tàu cá treo cờ nước ngoài đang hành nghề rập ghẹ trái phép trên vùng biển thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua trao đổi thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân xác nhận đang có tàu cá nước ngoài hoạt động ở lân cận khu vực trên. Bộ Chỉ huy BĐBP đã phối hợp với các lực lượng theo dõi và có hướng xử lý khi cần thiết.

Trước đó, tàu QNa 90191 cùng 4 lao động do ông Nguyễn Hữu Mười (1967, trú ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng đang trên đường hành trình vào cảng cá Thọ Quang, khi đến vị trí cách cảng Tiên Sa khoảng 1 hải lý về hướng đông bắc thì bị 1 tàu sắt không rõ số hiệu đâm chìm. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã điều động 2 xuồng/6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp ngư dân cứu vớt toàn bộ 4 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã kịp thời báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND thành phố Đà Nẵng, đồng thời chỉ đạo lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng thăm hỏi, động viên chủ phương tiện, thuyền viên bị nạn. Đơn vị tổ chức lực lượng truy xét, bắt giữ tàu HP 4054 có hành vi đâm va rồi bỏ chạy, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý chuyển giao cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục thụ lý. Với thành tích cứu nạn và bắt giữ phương tiện đâm va, BĐBP thành phố được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng đột xuất.

Theo thông tin từ BĐBP thành phố, từ năm 2015 đến nay, ngư dân đã cung cấp cho BĐBP thành phố và các lực lượng chức năng tổng số hơn 6.500 tin, trong đó có 4.800 tin có giá trị. 5 năm qua, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.100 lượt tàu cá với hơn 8.200 lượt ngư dân phối hợp tổ chức xua đuổi 927 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Đồng thời hằng năm, BĐBP thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động 300 chủ phương tiện (thuyền trưởng)/3000 ngư dân tự giác đăng ký sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển khi có tình huống xảy ra.

Từ năm 2015 đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức tuần tra trên địa bàn biên giới biển hơn 40.700 lượt với hơn 274.800 lượt người tham gia, qua đó, phát hiện, xử lý hơn 2.200 vụ việc các loại. Nhân dân cũng đã cung cấp cho các lực lượng chức năng hơn 6.500 tin, trong đó có hơn 5.100 tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xâm hại an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển; nhờ đó, BĐBP thành phố đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 780 vụ/1.198 đối tượng; khởi tố 152 vụ/194 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 656 vụ/1.004 đối tượng với số tiền trên 2 tỷ đồng; tang vật tịch thu sung công quỹ Nhà nước trị giá trên 18 tỷ đồng.

BĐBP thành phố cũng thực hiện tốt các mô hình, chương trình của Bộ Tư lệnh BĐBP phát động như: Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, Chương trình “Nâng bước em tới trường”, phân công đảng viên các đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới..., góp phần phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới. BĐBP thành phố cũng đã nhận đỡ đầu 24 cháu có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi cháu 300.000-700.000 đồng/tháng; giúp đỡ 38 em học sinh khó khăn mỗi tháng 500.000 đồng/em; phân công 87 đồng chí phụ trách 190 hộ gia đình ở khu vực biên giới; giới thiệu 25 đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ khu dân cư... 5 năm qua, BĐBP thành phố đã điều động 53 lượt phương tiện/248 lượt cán bộ, chiến sĩ, huy động 46 lượt phương tiện tàu cá của ngư dân/552 lượt ngư dân cứu hộ, cứu nạn 76 trường hợp bị nạn trên biển; tiếp nhận, giải quyết 45 trường hợp bị đâm va trên biển. Đơn vị đã huy động 890 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thông báo, hướng dẫn cho hàng ngàn lượt tàu cá vào nơi trú tránh an toàn khi có bão và áp thấp nhiệt đới....

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố cho biết, nhờ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, ngư dân không vi phạm chủ quyền lãnh hải và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới biển được nâng lên. “Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; triển khai hiệu quả đề án của Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố về “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, gắn thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và việc thực hiện các cuộc vận động, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển vững mạnh. Việc triển khai nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản bảo vệ biên giới cũng được đẩy mạnh nhằm xây dựng khu vực biên giới biển thành phố vững mạnh về kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, làm điểm tựa cho các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”, Đại tá Nguyễn Thanh Thủy nói.

KIM NGÂN

;
;
.
.
.
.
.