Phòng chống tệ nạn xã hội

Những mô hình, phong trào "khắc tinh" với tệ nạn xã hội

.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20-8-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã cho ra đời nhiều mô hình, phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội rất hiệu quả. Mỗi mô hình, phong trào là một phương thức hoạt động khác nhau, song, tất cả đều có điểm chung là huy động được sức mạnh của tập thể trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng Bằng khen của UBND thành phố năm 2019 cho những tập thể, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên sử dụng ma túy.                           Ảnh: T.S
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng Bằng khen của UBND thành phố năm 2019 cho những tập thể, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên sử dụng ma túy. Ảnh: T.S

Chiều 13-2-2020, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) bắt quả tang 9 người có hành vi đánh bạc trái phép trên địa bàn phường. Tiếp đó, trưa ngày 25-3-2020, tiếp nhận tin báo của chị N.B.T bị kẻ gian vào tiệm hớt tóc của chị lấy trộm túi xách trong đó có nhiều tài sản giá trị, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) nhanh chóng vào cuộc và đến 14 giờ cùng ngày đã bắt giữ được kẻ trộm. Rạng sáng ngày 16-3-2020, Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê), bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn và bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy...

Không gian khác nhau, tình tiết từng vụ cũng khác nhau, nhưng các kết quả trên đều có điểm chung là nhận được nhiều thông tin quan trọng do người dân cung cấp. Còn theo Công an thành phố Đà Nẵng, trong 5 năm qua, các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đã phát hiện xử lý 882 vụ, bắt 1.241 đối tượng, thu giữ 79,5kg ma túy. Có được kết quả này, đi đầu là nỗ lực của các cơ quan chức năng, tuy nhiên điều không kém phần quan trọng giúp lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất phát từ nguồn tin cung cấp nhanh chóng, kịp thời của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, thông tin cung cấp từ các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”; các mô hình như “Nhà trọ 3 không”, “Khu phố bình yên, gia đình không có ma túy”, “ 4 phòng - 4 tự”, “Tổ dân phố không tội phạm, không tệ nạn xã hội”... thực sự trở thành những “khắc tinh” đối với các loại tội phạm.

Điểm nổi bật của các phong trào và mô hình này là luôn có được “tai, mắt” của người dân ở khắp nơi, ở bất cứ thời điểm nào, nên các loại tội phạm khó lòng qua mắt, dù hoạt động tinh vi đến đâu. Điển hình là tại phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) với mô hình “4 phòng  - 4 tự” (4 phòng: tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và phòng cháy chữa cháy; 4 tự: tự quản, tự bảo vệ, tự phòng, tự hòa giải) cùng với mô hình “8 trong 1” đã trở thành điểm sáng của thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), có hàng chục mô hình, phong trào triển khai hiệu quả.

Thời gian qua, người dân đã cung cấp cho các lực lượng chức năng 2.840 tin, trong đó có 843 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ 118 vụ vi phạm hình sự, xử lý 338 vụ vi phạm hành chính và tệ nạn xã hội. Tại huyện Hòa Vang, trước tình hình đối tượng ma túy sử dụng “hàng đá” dạt ra vùng ven đô để tránh lực lượng chức năng, Công an huyện đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”. Nhờ vậy, trong những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, lực lượng chức năng liên tiếp bắt, xử lý nhiều vụ thanh-thiếu niên tập trung sử dụng trái phép các chất ma túy.

Riêng với tuổi trẻ thành phố, Thành Đoàn đã phát huy tối đa sức mạnh của tuổi trẻ trên các mặt trận phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội thông qua các diễn đàn được sân khấu hóa. Nhờ vậy, rất nhiều thanh thiếu niên được giáo dục cảm hóa, tránh sa vào con đường ăn chơi sa ngã. Phong trào “Nhắn tin, tố giác tội phạm” đã cung cấp hàng ngàn tin nhắn quan trọng giúp cơ quan chức năng nắm được tình hình thực tế. Đến nay, diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp” cũng đã trở thanh nơi các bạn trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, đặc biệt là cất lên tiếng nói mạnh mẽ chống lại các thói hư tật xấu trong xã hội...

Đánh giá về những mô hình và phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố trong thời gian qua, ông Lương Vĩnh Thái, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố cho rằng, vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung luôn phức tạp. Riêng tại Đà Nẵng, công tác này đã có sự chung tay của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến tận các khu dân cư, đặc biệt là các địa phương đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội khá hiệu quả cần được tiếp thu, lan tỏa.

T.S

;
;
.
.
.
.
.