Người dân lân cận 3 bệnh viện chấp hành tốt việc phong tỏa

.

ĐNO – Sáng 28-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế công tác phong tỏa tại khu vực dân cư lân cận Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) kiểm tra chốt trực cách ly khu vực dân cư lân cận 3 bệnh viện. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) kiểm tra chốt trực  tại khu vực dân cư lân cận 3 bệnh viện. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại chốt trực khu vực phong tỏa ở ngã tư Hải Phòng – Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung – Nguyễn Thị Minh Khai... và xung quanh ranh giới phong tỏa khu dân cư lân cận Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận sự chấp hành tốt quyết định của UBND thành phố của người dân trong khu vực phong tỏa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh điện thoại cho Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng yêu cầu hướng dẫn giải quyết cho các trường hợp bệnh nhân chạy thận nhân tạo khi Bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh điện thoại cho Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng yêu cầu hướng dẫn giải quyết cho các trường hợp bệnh nhân chạy thận khi Bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khi nhận thấy có một số bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung ở bên ngoài rào chắn tại đường Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã gọi điện thoại cho Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng yêu cầu có hướng giải quyết cho những trường hợp bệnh nhân đến kỳ chạy thận khi cách ly Bệnh viện Đà Nẵng.

Các bệnh nhân chạy thận nhân tạo được các lực lượng chức năng hướng dẫn đến địa điểm chạy thận nhân tạo trong thời gian Bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các bệnh nhân chạy thận được các lực lượng chức năng hướng dẫn đến địa điểm chạy thận trong thời gian Bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đó, trong đêm 27-7, các lực lượng chức năng của phường Thạch Thang (quận Hải Châu) đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quyết định của UBND thành phố về phong tỏa khu vực dân cư lân cận 3 bệnh viện nói trên.

Theo ghi nhận tại hiện trường, người dân đồng thuận thực hiện quyết định phong tỏa của UBND thành phố. Ông Nguyễn Chí Sự (người dân trú tại số nhà 105 Hải Phòng) cho biết: “Dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện phong tỏa, nhưng vì bảo đảm không để lây lan dịch bệnh, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc chủ trương của thành phố”.

Lực lượng chức năng phường Thạch Thang đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để thông báo, tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương cách ly. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng phường Thạch Thang đến từng nhà để thông báo, tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương phong tỏa. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng của phường Thanh Bình (quận Hải Châu) vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt chủ trương của UBND thành phố. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các lực lượng chức năng của phường Thanh Bình (quận Hải Châu) vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt chủ trương của UBND thành phố. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.