Tập trung đổi mới, phát huy hiệu quả công tác dân vận

.

Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức chiều 20-7 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra; phối hợp Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 của Trung ương, thành phố.

Ban Dân vận Thành ủy đã chủ trì hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020. Ban Dân vận Quận, Huyện ủy đã phối hợp Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng nắm tình hình tư tưởng của nhân dân trong thời điểm Covid-19, có giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch. Vai trò giám sát của Mặt trận, các hội, đoàn thể trong công tác phòng, chống, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng được triển khai hiệu quả.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận Thành ủy xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác; phối hợp với chính quyền cùng cấp trong triển khai thực hiện mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; tiếp tục công tác giúp đỡ người nghèo, giám sát việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2020) gắn với chung kết cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020...

LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.